Tin ngành

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Hà Nội: Tăng cường chiếu bóng lưu động phục vụ cơ sở

Xác định Chiếu bóng lưu động là hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng thiết thực, ý nghĩa, những năm qua, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (PHP&CB) Hà Nội luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức nhiều đợt chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp […]

Xác định Chiếu bóng lưu động là hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng thiết thực, ý nghĩa, những năm qua, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (PHP&CB) Hà Nội luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tổ chức nhiều đợt chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân.

12Một buổi chiếu bóng lưu động phục vụ nhân dân.

Để hoạt động chiếu bóng ngày càng phát triển, thực sự là công cụ tuyên truyền của Đảng, Chi bộ cùng Ban Giám đốc Trung tâm PHP&CB luôn quán triệt tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị, từ đó mỗi người sẽ nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, động viên anh em trong các Đội chiếu bóng chủ động bám sát địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp chính quyền, của bà con nhân dân, tổ chức hiệu quả các đợt chiếu phim chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của thành phố Hà Nội, chú trọng phục vụ tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn còn khó khăn, trường dân tộc nội trú, trung tâm nuôi dưỡng người có công, Trung tâm Bảo trợ xã hội, các khu công nghiệp…Đặc biệt, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, Trung tâm PHP&CB Hà Nội đã phối hợp với Phòng Văn hóa, Nhà Văn hóa các huyện, Đảng bộ, Chi bộ quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tổ chức tốt đợt chiếu phim với nội dung, đề tài phim phong phú như: đề tài về Lịch sử Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề tài đất nước, con người Việt Nam…Tính đến ngày 30/8/2015, Trung tâm đã thực hiện 215 buổi chiếu, thu hút 46.280 lượt người xem. Đơn vị đang tiếp tục thực hiện kế hoạch Đợt chiếu phim chào mừng Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

13Buổi chiếu bóng lưu động tại Trung tâm Giáo dục Lao động số 4( Ba Vì).

Trung tâm PHP&CB có 6 Đội CBLĐ, 2 Rạp chiếu phim (Đại Đồng – Hà Đông, 2/9 – Sơn Tây); có 39 cán bộ, công nhân viên kỹ thuật. Lợi thế của Trung tâm là có số lượng đảng viên đông (22 người), hàng tháng tổ chức sinh hoạt một lần, hầu hết công việc chuyên môn được trao đổi thống nhất từ Chi bộ, khi triển khai được các đảng viên gương mẫu thực hiện nên mọi người đồng thuận làm theo. Với tấm lòng yêu nghề, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài chiếu phim, các anh em trong Đội CBLĐ còn làm tốt công tác dân vận, tích cực tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật điện ảnh của bà con rồi lựa chọn bộ phim phù hợp. Cán bộ, công nhân viên chức cũng không ngừng học hỏi nâng cao trình độ kỹ thuật trong việc bảo quản máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu chung. Các buổi chiếu phim của Trung tâm có nội dung phong phú, đa dạng, gồm: Ca nhạc, phim phóng sự tài liệu, hoạt hình thiếu nhi, phim truyện. Trước khi chiếu phim, có Đội lựa chọn những bộ phim phóng sự, tài liệu chiếu trước chương trình phim chính nhằm truyền tải chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kiến thức về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, kế hoạch hóa gia đình, xóa đói giảm nghèo…góp phần động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Cũng có Đội tổ chức chương trình phát thanh tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ quyền biển đảo nhận được sử hưởng ứng tích cực của đông đảo người xem. Trung tâm còn phối hợp tích cực với Bảo tàng Hà Nội trong việc chiếu phim tư liệu về Đảng, Bác Hồ. Việc trưng bày hiện vật kết hợp quảng bá hình ảnh đã góp phần mang lại hiệu quả tuyên truyền cao.

Hiện nay, khi các phương tiện thông tin đại chúng phát triển, quảng bá rộng rãi khiến việc truyền tải thông tin, đưa văn hóa nghệ thuật đến với người dân bằng chiếu bóng lưu động không còn thịnh hành như trước nữa. Với mong muốn phục vụ tốt hơn thị hiếu người dân, Trung tâm PHP&CB đã không ngừng củng cố, nâng cao công tác quản lý, đầu tư, đổi mới công nghệ, chú trọng quảng cáo phim đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Trung tâm đã trang bị máy số cho hầu hết các Đội chiếu bóng lưu động. Trước kia chủ yếu sử dụng máy chiếu phim nhựa 35 ly và máy chiếu video nên các Đội về địa phương chiếu bóng chỉ có 1-2 chương trình phim truyện và 1 chương trình phim thời sự tài liệu, nay chuyển sang số hóa 1 Đội chiếu bóng có thể mang theo 60 phim truyện nhựa và phim thời sự tài liệu, phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi với nội dung chương trình, chất lượng âm thanh, hình ảnh cao hơn. Mặc dù vậy, Trung tâm có 6 Đội CBLĐ nhưng mới đầu tư được cho 3 Đội có xe ô tô vận chuyển trang thiết bị về cơ sở, còn lại phải đi thuê. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm PHP&CB chia sẻ: “Nghề chiếu bóng cực kỳ vất vả, có khi phải đi chiếu phim từ 3-4 giờ chiều hôm trước đến 1-2 giờ sáng hôm sau mới về. Những ngày trời nắng như đổ lửa, anh em vẫn cần mẫn mang vác đồ nghề ra giữa sân để dựng máy chuẩn bị cho buổi chiếu tối hôm đó. Cũng có hôm trời đổ mưa, anh em phải ngồi đợi mưa tạnh mới tiếp tục chiếu phim phục vụ khán giả”. Vậy mà, thu nhập của anh em Đội CBLĐ rất thấp khiến cuộc sống của họ thực sự khó khăn. Tư tưởng chỉ đạo của Chi bộ Trung tâm là làm tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng từng Đội chiếu bóng, thực hiện tốt quy chế cơ quan… nhằm động viên anh em kịp thời, “níu” anh em gắn bó với nghề hơn.
Sự cộng đồng trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm PHP&CB Hà Nội đã mang lại thành quả xứng đáng. Chi bộ Trung tâm luôn đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong các năm (2012-2013-2014), Trung tâm đều được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và Bộ VHTTDL. Năm 2015, Trung tâm được Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải B về sáng tác, quảng bá Tác phẩm Văn học Nghệ thuật báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sông Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *