Tin ngành

Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội: 70 năm xây dựng và phát triển

Trong suốt 70 năm qua, Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển lãm để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong quá trình hình thành và phát triển.


Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, nơi tổ chức nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền nổi bật của Thành phố

Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố Hà Nội có tiền thân là Nhà thông tin 45 Tràng Tiền. Nhà Thông tin thành phố được thành lập ngay sau Quốc khánh 2/9/1945, là nơi phát thanh, đưa tin, trưng bày tranh ảnh, sách báo cách mạng; thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân đến tìm hiểu.
Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, tháng 10 năm 1947, Ty Thông tin được thành lập tại vùng căn cứ kháng chiến (sau đổi là Sở Tuyên truyền)- Phòng Biên tập tin trực thuộc Ty ra đời, do đồng chí Hoàng Hùng, Phó trưởng Ty trực tiếp làm Trưởng phòng. Phòng có nhiệm vụ biên soạn các bản tin, truyền đơn, khẩu hiệu, tranh áp phích, hướng dẫn nghiệp vụ…cho các cơ sở trong vùng bị địch tạm chiếm để hoạt động.
Sau ngày Giải phóng Thủ đô, Phòng Tuyên truyền trực thuộc Sở Tuyên truyền Văn nghệ (sau là Sở Văn hóa) được thành lập. Phòng Tuyên truyền phụ trách biên tập nội dung cho Đài Truyền thanh, Nhà Thông tin, xuất bản tờ tin Hà Nội, về sau ra các tờ báo văn nghệ quần chúng mang tên Tiếng hát quê ta, Tiếng máy, Đường phố mới…
Năm 1966, Sở Thông tin được tái lập, Phòng Tuyên truyền được tách thành 2 phòng chức năng là Phòng Cổ động và Phòng Nghiên cứu biên tập. Năm 1970, hợp nhất hai Sở thành Sở Văn hóa- Thông tin Hà Nội, hai phòng trên cũng sáp nhập thành Phòng Thông tin- Cổ động. Năm 1989, Hội chợ Triển lãm sáp nhập với Phòng Thông tin- Cổ động thành Nhà Thông tin- Triển lãm thành phố. Năm 1998, Trung tâm được UBND Thành phố quyết định mang tên: Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội cho đến ngày nay. Năm 2009, Trung tâm Văn hóa Thông tin Hà Tây và Trung tâm Hội chợ triển lãm quảng cáo Hà Nội được sáp nhập về với Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội (Trung tâm TTTL).
Trong suốt 70 năm qua, Trung tâm TTTL Hà Nội đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển lãm, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong quá trình hình thành và phát triển.
Ngoài tổ chức hoạt động ở Nhà Thông tin 45 Tràng Tiền (mở cửa hàng ngày phục vụ nhân dân) và Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng trưng bày tranh, ảnh thường xuyên , theo chuyên đề, Trung tâm TTTL còn biên soạn, xuất bản các tập sách, tài liệu, tập san Văn hóa Thông tin, Bản tin Văn hóa Hà Nội, tranh cổ động làm tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác thông tin cơ sở, bên cạnh đó còn biên soạn và phát hành nhiều cuốn sách hay, là nguồn tư liệu quý, như: Hà Nội xưa và nay; Hà Nội 50 năm trọn nghĩa vẹn tình; Thăng Long- Hà Nội ngàn năm văn hiến… Ngoài ra, Trung tâm TTTL còn giúp các quận, huyện, thị xã và các cơ quan biên soạn, phát hành nhiều tập sách mang đậm dấu ấn như: Các bộ sách về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của huyện Từ Liêm, quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng; các tập sách Người tốt, việc tốt huyện Thanh Trì, Hội chữ thập đỏ Thành phố, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố; các tập sách chuyên đề:Thanh Trì xưa và nay, Gia Lâm sáng mãi, Đông Anh miền đất cổ, Từ Liêm trên đường đổi mới, Đài hoa hương sắc (Tây Hồ); tập sách Lao động sáng tạo của Liên đoàn LĐ Thành phố…Trung tâm TTTL còn triển khai công tác trang trí Thành phố phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Trong quá trình hoạt động, Trung tâm luôn đổi mới các hình thức và nội dung phong phú, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Trung tâm đã tổ chức những ngày lễ hội diễu hành tưng bừng, nồng nhiệt của quần chúng như: Lễ đón mừng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thủ đô (1/1/1955); những ngày kỷ niệm Quốc khánh sôi động; chào mừng Đại hội Đảng; ngày đất nước toàn thắng, non sông thống nhất; tổ chức thành công Lễ khai mạc Tuần Văn hóa chào mừng kỷ niệm 990 năm Thăng Long- Hà Nội; các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội; các cuộc diễu hành cổ động hoành tráng với nhiều xe mô hình đi trên khắp các phố phường Thủ đô chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại như: Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ Thành phố, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp…
Bên cạnh các hoạt động cổ động là các hoạt động triển lãm, hội chợ, tiêu biểu như: Triển lãm nhân kỷ niệm 10 năm Giải phóng Thủ đô (1964) đã vinh dự được Bác Hồ đến thăm, Hội chợ – Triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội thường niên, Triển lãm Hà Nội trên đường hội nhập và phát triển, Triển lãm phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Triển lãm Quy hoạch Thủ đô, Triển lãm Tuần lễ xanh Quốc tế – Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh…và những triển lãm không thể quên, như: Triển lãm ngoài trời ở Hồ Gươm về Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, triển lãm về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, theo chân các mũi tiến công giải phóng miền Nam từng ngày cho đến giờ phút thiêng liêng cắm cờ Tổ quốc trên nóc Dinh Độc Lập ở Sài Gòn (30/4/1975).
Với chức năng và nhiệm vụ được giaoTrung tâm còn có Đội thông tin lưu động thường xuyên lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa, ngoại thành Hà Nội, mang những thông tin và chủ trương chính sách của Đảng đến nhân dân qua lời ca, tiếng hát, bài phát thanh, câu chuyện thông tin để cung cấp các thông tin về cải tiến quản lý hợp tác xã, kế hoạch hóa gia đình, cổ vũ đắp đê, tin chiến thắng…vận động bà con đi xây dựng vùng kinh tế mới. Trong chiến tranh, Đội đã vượt bom đạn đi phục vụ bộ đội đường Trường Sơn. Trong hòa bình, Đội đã vượt hàng ngàn cây số đến phục vụ người Hà Nội đi khai sơn phá thạch ở Lâm Đồng… Đội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Cùng với đó là những ngày tổ chức Hội thi Liên hoan phát thanh, đèn chiếu, tuyên truyền- văn nghệ xung kích, Thông tin lưu động từ cơ sở đến quận, huyện, thị xã và cấp thành phố, tạo được không khí cổ động trên diện rộng với cờ, khẩu hiệu rực rỡ và tiếng loa âm vang phố phường. Hà Nội là nơi tổ chức Trạm Thông tin tuyên truyền, thi tuyên truyền viên cấp phường, phim đèn chiếu đầu tiên của cả nước, được Trung ương khen ngợi. Nhiều chương trình thông tin lưu động, nhiều phim đèn chiếu của cơ sở đã được giải cao toàn quốc. Trung tâm TTTL Hà Nội còn tham gia những ngày hội văn hóa các dân tộc, trưng bày Văn hóa Thăng Long- Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, được công chúng ca ngợi. Những năm gần đây, Trung tâm TTTL đã tổ chức được 12 cuộc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn thành phố với sự tham gia của các Đội TTLĐ quận, huyện, thị xã. Đồng thời tham gia nhiều cuộc Liên hoan TTLĐ toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Bằng các hình thức tập huấn, mở lớp hướng dẫn, trại sáng tác, sinh hoạt CLB…Trung tâm TTTL đã góp phần đào tạo một đội ngũ đông đảo các thông tin viên- phát thanh viên cơ sở, nhiều người sau đã trở thành cán bộ trong ngành và văn nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian trưng bày của Thành phố Hà Nội (do Trung tâm TTTL thực hiện) tại Triển lãm 70 năm thành tựu Kinh tế – xã hội (ngày 28/8/2015).

Trước yêu cầu mới trên con đường hội nhập và phát triển, Trung tâm TTTL đã không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ, tổ chức các hình thức tuyên truyền với quy mô lớn hơn, sinh động hơn và hiện đại hơn, mang đậm truyền thống văn hóa dân tộc. Mở rộng quan hệ phối hợp, hợp tác với các tỉnh, thành phố và bạn bè các nước trong công tác tổ chức triển lãm, trang trí chiếu sáng thành phố, tạo được dấu ấn, được đông đảo quần chúng nhân dân đón nhận.

Triển lãm ảnh “Việt Nam – Cuộc chiến tranh qua ảnh” do Hãng Thông tấn AP thực hiện được tổ chức ngày 15/6/2015 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Nội và cán bộ Trung tâm TTTL tại Triển lãm

Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội và Trung tâm TTTL cắt băng khai mạc Triển lãm
“Ngày hội của toàn dân” tổ chức tại Nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ

Đặc biệt, năm 2016, Trung tâm TTTL Hà Nội đã tổ chức trang trí tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.
Năm 2017, Trung tâm tổ chức tốt công tác trang trí tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm cấp quốc gia như: kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ; Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; Trang trí tuyên truyền phục vụ Năm APEC 2017; kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào; 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia…Các hoạt động trang trí tuyên truyền cổ động trực quan diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, bám sát yêu cầu, có trọng tâm, trọng điểm truyên truyền sâu rộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đông đảo quần chúng nhân dân…Cũng trong năm 2017, Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội tham gia các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với các hoạt động nổi bật như: trưng bày triển lãm, biểu diễn lưu động ngoài trời để lại nhiều dấu ấn, niềm xúc động trong trái tim người dân huyện Lâm Hà.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật do Trung tâm TTTL Hà Nội tổ chức tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)

Bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, trong những năm qua, Trung tâm TTTL Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhiều năm, Trung tâm được Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các đơn vị thuộc Sở. Được UBND Thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo 197 thành phố tặng gần 50 Bằng khen các loại. Đặc biệt năm 2001, Trung tâm TTTL Hà Nội vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Ghi nhận những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động qua các thế hệ, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, Trung tâm vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là niềm vui, niềm tự hào của toàn thể cán bộ CCVC, người lao động của Trung tâm.
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm TTTL Hà Nội sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp trên, luôn năng động đổi mới sáng tạo, tích cực chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cổ động, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành và thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Đỗ Kim Oanh
Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *