Thế thao thành tích cao

V-League 2018: Chào đón tân vương Hà Nội FC

Mặc dù phải còn 5 vòng đấu nữa V-League 2018 mới hạ màn, nhưng Hà Nội FC đã sớm đăng quang.

Với chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy ở vòng 21, diễn ra tối 9/9 Hà Nội FC đã chính thức lên ngôi vô địch V-League 2018. Hoàng Vũ Sam Sơn đã sắm vai người hùng giúp đội bóng Thủ đô lên ngôi sớm bằng cú đúp ở các phút 62 và 90+3.

Hoàng Vũ Sam Sơn lập cú đúp giúp Hà Nội đăng quang sớm.

Như vậy, với 3 điểm có được trước Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC có được 54 điểm, hơn đội xếp sau là S.Khánh Hòa – đội duy nhất còn cơ hội cạnh tranh ngôi Vô địch V-League 2018 trên lý thuyết tới 16 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa.
Vô địch sớm 5 vòng đấu, CLB Hà Nội đã đi vào lịch sử V-League khi giành chức vô địch sớm nhất, phá vỡ kỷ lục đăng quang sớm 4 vòng mà Bình Dương đã lập nên vào năm 2007.
Lên ngôi ở mùa giải này, Hà Nội FC cũng đã chính thức san bằng thành tích 4 lần vô địch của Bình Dương và Cảng Sài Gòn và chỉ còn kém kỷ lục mà Thể Công thiết lập đúng 1 lần.


Ngoài ra, với chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An, đội bóng Thủ đô đã nâng số trận thắng ở mùa này lên con số 17, qua đó phá kỷ lục của Bình Dương ở năm 2007 và 2015 (thắng 16/26 trận).
Hà Nội FC hiện có 54 điểm và họ cũng chỉ kém đúng 1 điểm so với kỷ lục giành nhiều điểm nhất trong một mùa mà Bình Dương lập nên vào năm 2007. Kỷ lục này chắc chắn sẽ bị xô đổ khi mà Hà Nội còn đến 5 vòng đấu nữa.
Ở mùa giải năm nay, Hà Nội đã cho thấy một sức mạnh vượt trội so với các đối thủ. Sau 21 vòng đấu, đội bóng Thủ đô đã giành chiến thắng tới 11 trận, hòa 3 và chỉ để thua 1.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *