Thế thao thành tích cao

VĐV Phạm Phước Hưng tục ghi tên mình ở động tác mới

Phạm Phước Hưng tục ghi tên mình với động tác mới ở giải vô địch TDDC thế giới 2017

Tại giải vô địch TDDC thế giới 2017 đang diễn ra ở Montreal (Canada), VĐV thể dục dụng cụ (TDCD) Phạm Phước Hưng tục ghi tên mình ở động tác mới với tên gọi “PHAM” – họ của VĐV Hà Nội.

Đây là lần thứ 2 Phước Hưng “khai sinh” động tác mới

Ở giải vô địch TDDC thế giới 2017, Phạm Phước Hưng đã thực hiện thành công và rất ấn tượng một động tác kỹ thuật thuộc nội dung Vòng treo với độ khó E (cao nhất là độ khó H). Do chưa từng có VĐV nào thực hiện trước đó nên động tác này được Liên đoàn Thể dục quốc tế (FIG) đưa vào sách kỹ thuật và hệ thống thi đấu, với tên gọi “PHAM” – theo họ của VĐV người Hà Nội.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, VĐV trẻ người Hà Nội “khai sinh” động tác mới cho nội dung vòng treo và được FIG công nhận. Trước đó, Tại giải TDDC VĐTG ở Glasgow (Scotland) vào tháng 11/2015, Phạm Phước Hưng đã mạnh dạn thực hiện một động tác hoàn toàn mới ở nội dung vòng treo. Theo Bảng xếp hạng độ khó, động tác của Hưng nằm ở mức độ D – trung bình khá nhưng để thực hiện được lại vô cùng khó.

Điểm nhấn trong động tác này là VĐV phải huy động tối đa sức mạnh ở cánh tay và vai nhằm ke thẳng người ra phía trước, sau đó bật lên hãm ngang chữ thập để kéo lên và giữ thăng bằng trong 2 giây. Do trước đó, chưa có VĐV nào thành công với động tác này nên Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG) đã công nhận để đưa vào sách kỹ thuật với tên gọi “PHAM” – theo họ của Phước Hưng.

Hiện đội tuyển đang tranh tài trong khuôn khổ Giải vô địch thế giới 2017 tại Canada. Kết thúc vòng loại, Phạm Phước Hưng xếp hạng 12 Xà kép (14,700 điểm) và được chọn làm dự bị số 3 ở trận chung kết nội dung này.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *