Văn hóa cơ sở

Việc làm thân thiện với môi trường

Sáng nào cũng vậy, chị Yến đều dậy sớm đi bộ kết hợp mua đồ ăn cho cả gia đình trong ngày hôm đó. Dạo gần đây, lần nào vào chợ, chị Yến đều gặp bà Lương ở cùng dãy phố đeo bên sườn một chiếc túi to màu xanh mua đồ, trên mặt túi […]

Sáng nào cũng vậy, chị Yến đều dậy sớm đi bộ kết hợp mua đồ ăn cho cả gia đình trong ngày hôm đó. Dạo gần đây, lần nào vào chợ, chị Yến đều gặp bà Lương ở cùng dãy phố đeo bên sườn một chiếc túi to màu xanh mua đồ, trên mặt túi ghi dòng chữ: “Hạn chế sử dụng túi ni lông chung tay bảo vệ môi trường”. Hôm gặp bà Lương ngoài cổng chợ, chị Yến tò mò hỏi:

– Bà kiếm được cái túi đi chợ ở đâu mà tiện ích thế ạ?

– À! Chiếc túi này Hội Liên hiệp phụ nữ phường phát cho tôi và các hội viên dùng để đựng đồ đi chợ hàng ngày nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông đó. Từ khi có cái túi này, tôi thấy rất tiện lợi nên dùng hàng ngày luôn.

Túi ni lông rất khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường, cần hạn chế sử dụng

 Tiếp đó, bà Lương cao hứng tuyên truyền, giải thích: Dùng túi ni lông tiện thì có tiện thật đấy, nhưng nó là chất khó phân hủy, khi thải ra môi trường nếu đem đốt sẽ bốc mùi khét gây ô nhiễm không khí, còn đem chôn lấp thì phải hàng trăm năm sau mới bị phân huỷ. Rác thải từ túi ni lông khiến môi trường đất và nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. Thế nên, nếu chúng ta thay đổi thói quen dùng túi ni lông một cách tiết kiệm, hợp lý, sử dụng nhiều lần…cũng đã góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

Bà Lương còn nhắc nhở chị Yến:

-Các chị cũng nên chịu khó mang túi, mang làn từ nhà mà đựng đồ thay cho dùng túi ni lông nhé, chắc chắn ô nhiễm môi trường sẽ giảm đáng kể.

Tổ chức Chương trình “Hạn chế sử dụng túi ni lông vì môi trường” trong trường học góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho  các em học sinh

 Việc phát túi sử dụng thân thiện với môi trường của Hội Liên hiệp phụ nữ phường bà Lương là việc làm thiết thực giúp hội viên phụ nữ nói riêng, người dân nói chung nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc sử dụng  túi ni lông. Rất mong việc làm của Hội Liên hiệp phụ nữ phường bà Lương được nhân ra diện rộng.

Tuấn Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *