Thế thao thành tích cao

Việt Nam giành HCV đầu tiên tại Giải Điền kinh vô địch trẻ châu Á 2018

Tại giải Vô địch Điền kinh trẻ châu Á 2018 đang diễn ra tại Gifu, Nhật Bản, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã giành chiếc HCV đầu tiên tại giải do công của Vũ Thị Ngọc Hà thi đấu ở nội dung nhảy 3 bước nữ.

Ở vòng thi chung kết diễn ra chiều 7/6, đội tuyển điền kinh Việt Nam đón nhận tin vui từ nội dung nhảy 3 bước nữ khi Vũ Thị Ngọc Hà giành HCV với thành tích 13.22m, hơn HCB người Trung Quốc đúng 1cm.

Vũ Thị Ngọc Hà giành HCV đầu tiên cho đội tuyển điền kinh Việt Nam

Tham dự nội dung này có 7 vận động viên thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Uzbekistan, Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam. Ở nội dung này, ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch là Pan Youqui (Trung Quốc), sinh năm 2000, với thành tích cá nhân tốt nhất 13.46m. Trong khi đó, Vũ Thị Ngọc Hà dường như không có nhiều cơ hội bởi thành tích cá nhân tốt nhất kém khá xa, chỉ 12.95m.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Ngọc Hà có cú nhảy ngoạn mục ở ngay lượt nhảy thứ nhất với thành tích 13,22m để giảnh HCV. Đây cũng là thành tích ấn tượng nhất của Ngọc Hà tại nội dung này và hơn kỷ lục cá nhân cũ tới 27 cm. Và kết quả này của Ngọc Hà bằng đúng với  thành tích của Bùi Thị Thu Thảo từng đạt được tại Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017.

HCB ở nội dung này thuộc về VĐV người Trung Quốc, với kết quả 13,21m. Suresh Priyadarshini của Ấn Độ giành HCĐ với thành tích 13,08m.

Ở nội dung 1.500 m, Nguyễn Trung Cường cũng vượt qua vòng loại với thời gian 4:00:37 giây, và sẽ có mặt thi chung kết vào ngày 8/6.

Giải Vô địch Điền kinh trẻ châu Á 2018 diễn ra tại Gifu, Nhật Bản từ ngày 7-10/6. Giải năm nay có sự góp mặt của 437 VĐV từ 35 quốc gia tranh tài ở 44 nội dung (chia đều cho nam và nữ). Tham dự giải, đội tuyển Điền kinh Việt Nam với đội hình gồm 7 VĐV, thi đấu ở các nội dung: nhảy cao nam (Cao Võ Ngọc Long), nhảy ba bước nữ (Vũ Thị Ngọc Hà), Nguyễn Văn Châu (200m, 400m), Nguyễn Trung Cường (1500m, 3000m vượt chướng ngại vật), Phạm Thị Thúy Hạnh (1500m), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào), Nguyễn Lan Anh (nhảy cao, 7 môn phối hợp).

Giải điền kinh vô địch trẻ châu Á được tổ chức hai năm một lần (vào năm chẵn), kể từ 1986. Trong lịch sử giải, Việt Nam mới giành 4 huy chương vàng (Nguyễn Thị Huyền (400m rào nữ, 2012), Nguyễn Thị Oanh (3.000m rào nữ, 2014), Nguyễn Thị Trúc Mai (nhảy xa nữ, 2016) và Lê Tú Chinh (200m nữ, 2016).

Ngọc Minh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *