Thế thao thành tích cao

Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á

Giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu sau khi hoà 0-0 ở hai hiệp chính, U15 Việt Nam đã đăng quang tại giải U15 Đông Nam Á 2017.

U15 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi đánh bại chủ nhà U15 Thái Lan 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hoà 0-0 trong 80 phút chính thức, qua đó lên ngôi vô địch U15 Đông Nam Á 2017.

U15 Việt Nam (áo đỏ) trong trận chung kết với U15 Thái Lan

Trong loạt đấu cân não từ chấm 11m, các chân sút của U15 Việt Nam đều thực hiện rất chính xác. Qua bốn lần sút, các cầu thủ U15 Việt Nam đều thực hiện chuẩn xác, không cho thủ thành Tewweesri của U15 Thái Lan có cơ hội cản phá.

Trong khi đó, thủ thành Duy Dũng đã trở thành người hùng của U15 Việt Nam khi cản phá thành công hai quả đá luân lưu của Thái Lan, giúp U15 Việt Nam chiến thắng với tỷ số 4-2 chung cuộc.

Niềm vui đăng quang ngôi vô địch của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt

Thi đấu trên sân của chủ nhà Thái Lan với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, nhưng U15 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chơi đôi công với đối thủ. Trong suốt hai hiệp, các cầu thủ áo đỏ tổ chức bắt người chặt chẽ cùng hàng phòng ngự của chơi chắc chắn để hóa giải mọi cơ hội của chủ nhà  giúp khung thành của Duy Dũng đứng vững trong 80 phút thi đấu chính thức.

Bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải sút luân lưu để phân định thắng thua. U15 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước U15 Thái Lan, qua đó thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lên ngôi vô địch U15 Đông Nam Á 2017. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đăng quang ở giải U15 Đông Nam Á.

Trước khi bước vào trận chung kết, U15 Việt Nam đã toàn thắng ở 6 trận, ở bán kết hạ đương kim vô địch Australia 2-0. Tại vòng bảng, U15 Việt Nam cũng thắng tuyệt đối khi lần lượt hạ Campuchia 2-1, Brunei 2-1, Philippines 7-0, Malaysia 1-0 và Timor Leste 4-0.

Đội hình ra sân:

U15 Thái Lan: Anuchid Taweesri (GK – 18), Kittichai Yaidee (C – 4), Jakkrapong Sanmahung (5), Thanarin Thumsen (7), Kittiphong Khetpara (13), Punnawat Jirachaithon (14), Pongsakorn Innet (15), Thanakit Thongsri (16), Sarawut Soawaros (17), Woragon Thongba (20 – Jaihan ), Thitiphan Aeksiri (23).

U15 Việt Nam: Nguyễn Duy Dũng (GK – 23), Nguyễn Đức Trung (4), Hoàng Nhật Minh (5 – Quang Trường (3) – 70’), Nguyễn Thế Hưng (6), Đinh Thanh Trung (7), Võ Nguyên Hoàng (10), Vũ Tiến Long (12 – C), Trần Thanh Tú (16), Đoàn Chi Bảo (17 – Quốc Thuận (19) – 57’), Nguyễn Quốc Hoàng (21), Võ Minh Dân (22).

 

Hành trình lên ngôi vô địch U15 Đông Nam Á của U15 Việt Nam:

Vòng bảng:

Việt Nam 2-1 Campuchia

Việt Nam 2-1 Brunei

Việt Nam 7-0 Philippines

Việt Nam 1-0 Malaysia

Việt Nam 4-0 Đông Timor

Bán kết: Việt Nam 2-0 Australia

Chung kết: Việt Nam 0-0 Thái Lan (pen 4-2)

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *