Chưa được phân loại

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành vàng tại giải Boxing quốc tế Kaporli Cup 2018

Nhà vô địch nữ Boxing nữ châu Á Nguyễn Thị Tâm đã xuất sắc giành ngôi vô địch hạng 51kg nữ ở giải Boxing quốc tế Kaporli Cup 2018 diễn ra tại Manado (Indonesia).

Giải Boxing quốc tế Kaporli Cup 2018 diễn ra ở Manado, Indonesia vừa kết thúc vào chiều tối ngày 9-7. Giải đấu thu hút 150 võ sĩ, trong đó đoàn Việt Nam có 4 võ sĩ nữ, 2 võ sĩ nam.

Nguyễn Thị Tâm trên bục cao nhất tại lễ trao giải.

Ở hạng 51kg, nhà vô địch châu Á 2017 Nguyễn Thị Tâm (thuộc Hà Nội) đã thi đấu xuất sắc khi thắng cả 4 trận đấu để lên ngôi vô địch. Đây cũng tấm HCV duy nhất của đội tuyển Boxing Việt Nam tại giải đấu này.
Tại giải, ngoài tấm HCV của Nguyễn Thị Tâm, đội tuyển Boxing Việt Nam còn giành 1 HCB do công của võ sĩ Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh, hạng 57kg) và 1 HCĐ của Lừu Thị Duyên (TP Hồ Chí Minh, hạng 60kg).
Kết thúc giải, với thành tích trên Nguyễn Thị Tâm được bầu là “Vận động viên nữ xuất sắc nhất giải”. Đây là vinh dự của võ sĩ nữ hàng đầu của Boxing Việt Nam này.
ASIAD 2018 sắp tới, Nguyễn Thị Tâm được coi là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch hạng 51kg nữ. Trong danh sách các vận động viên trọng điểm của thể thao Việt Nam cũng như Hà Nội, Nguyễn Thị Tâm đang được quan tâm đặc biệt.
Giải Boxing quốc tế Kaporli Cup 2018 là cơ hội quý cho các võ sĩ Việt Nam thi đấu cọ xát, đây cũng là hành trình để chuẩn bị cho ASIAD 2018 của đội tuyển Boxing Việt Nam.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *