Thế thao thành tích cao

Vòng loại Asian Cup nữ 2018: Chủ nhà Việt Nam thắng đậm

Chủ nhà Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi dễ dàng đánh bại Syria với tỉ số đậm 11-0 trong trận ra quân tại vòng loại bảng D Asian Cup nữ 2018 diễn ra trên sân Yanmar (Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam) chiều 5/4. Trước đối thủ không được […]

Đội tuyển nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi

Chủ nhà Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi dễ dàng đánh bại Syria với tỉ số đậm 11-0 trong trận ra quân tại vòng loại bảng D Asian Cup nữ 2018 diễn ra trên sân Yanmar (Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam) chiều 5/4.

Trước đối thủ không được đánh giá cao, cùng với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng giành quyền chủ động và sớm có bàn thắng mở tỉ số. Ngay ở giây thứ 48, tỷ số đã được mở cho Việt Nam và các bàn thắng tiếp theo đến từ các chân sút Hải Yến (phút thứ 6 và 23), Tuyết Dung (phút 13 – penalty và 39), Nguyễn Thị Nguyệt (phút 15), Nguyễn Thị Hòa (phút 19), Nguyễn Thị Liễu (phút 45+2) đã dễ dàng ghi thêm 7 bàn nữa, giúp các cô gái Việt Nam kết thúc hiệp 1 với tỷ số cách biệt 8-0.

Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam có thêm 3 bàn thắng nữa do công của Nguyễn Thị Muôn (phút 70), Nguyễn Thi Thúy Hằng (phút 75) và Nguyễn Thị Hòa (phút 90), khép lại chiến thắng đậm đà 11-0, một khởi đầu thuận lợi.
Thắng trận này, tuyển nữ Việt Nam có 3 điểm, cùng bằng điểm với Iran, Myanmar và Singapore, nhưng dẫn đầu nhờ hơn các đối thủ về hiệu số bàn thắng.
Ngày 7/4 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ thứ 2 Singapore lúc 18h trên sân Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Các cầu thủ Việt Nam đã tuân thủ đấu pháp, thi đấu vì màu cờ sắc áo và giành chiến thắng ý nghĩa. Ban huấn luyện đã có những tính toán cụ thể về việc sắp xếp Hải Yến (12) đá vị trí tiền vệ trung phong. Các vị trí thay người, đá trước đá sau cũng được lên phương án cụ thể với mục tiêu giành 3 điểm tuyệt đối. Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần tôn trọng đối thủ, fair-play. Các cầu thủ cần tiếp tục tập trung cho các trận đấu tiếp theo, đặc biệt gặp đối thủ Iran hay Myanmar. Ban huấn luyện sẽ có tính toán cụ thể và mục tiêu tiếp theo vẫn là giành 3 điểm trước Singapore”, HLV trưởng Mai Đức Chung phát biểu sau trận đấu.
Lịch thi đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup nữ 2018:
18h ngày 7/4: Việt Nam – Singapore
18h ngày 9/4: Việt Nam – Iran
18h ngày 11/4: Việt Nam – Myanmar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *