Thế thao thành tích cao

Wushu Hà Nội không có đối thủ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Với môn Wushu Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, đoàn Hà Nội đã hoàn toàn thống trị bảng tổng sắp Huy chương với 21 HCV, 11 HCB và 3 HCĐ. Trong đó, đội đứng thứ nhì Tp. Hồ Chí Minh kém Hà Nội tới 18 HCV, một khoảng cách quá lớn.

Trước bế mạc 1 ngày (9/12), tại Cung thể thao Quần Ngựa Hà Nội, môn Wushu nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã kết thúc sau 6 ngày tranh tài sôi nổi.

Võ sĩ Dương Thúy Vi giành 2HCV tại Đại hội.

Trong ngày thi đấu cuối, các võ sỉ tranh tài ở hàng loạt các nội dung chung kết như: Taolu bộ Thái cực quyền đao thuật, thương thuật nữ, thái cực kiếm Trần Gia 42 thức nam, bộ quyền đối luyện nam; Tán thủ hạng cân dành cho nữ 45kg, 48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg và nam hạng cân 48kg, 53kg, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80, 85kg.
Ở ngày thi đấu cuối, màn biểu diễn của các võ sĩ chủ nhà Hà Nội mà trong đó nổi bật là nữ võ sĩ – nhà vô địch Asian Games 2014, SEA Games 29 Dương Thúy Vi với nội dung sở trường thương thuật nữ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thúy Vi đạt điểm số khá cao 9.68 điểm qua đó giành tấm HCV thứ 2 của riêng mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Trước đó, Thúy Vi đã giành tấm HCV tại nội dung kiếm thuật nữ với số điểm 9,66 điểm. HCB thuộc về Nguyễn Thị Hiền (Lạng Sơn) với 9,58 điểm, Đặng Tiểu Bình (Công an Nhân dân) giành HCĐ với 9,54 điểm.
Ở nội dung thái cực quyền nữ, võ sĩ Hà Nội Trần Thị Khánh Ly là người đầu tiên tấm HCV cho đoàn Hà Nội trong ngày thi đấu cuối, kết thúc phần thi của mình Khánh Ly đạt 9,66 điểm. Thêm võ sĩ Hà Nội tiếp tục giành vàng, khi ở nội dung thái cực quyền nữ đao thuật, với điểm số cách biệt (9,61), Hoàng Thị Phương Giang đã giành tấm HCV.
Còn ở nội dung đối kháng diễn ra cùng ngày, các võ sĩ Hà Nội giành tới 7 HCV: Ngô Thị Phương Nga – hạng cân 48 kg, Nguyễn Tiến Dũng (52kg nam), Tô Văn Báu (56kg nam), Nguyễn Thu Hoài (60kg nữ), Nghiêm Văn Ý (60kg nam), Trần Quốc Tình (65kg nam), Nguyễn Thị Yến (75kg nữ).
Những tấm HCV ở các hạng cân còn lại thuộc về Nguyễn Thị Chinh (45kg nữ) của đoàn Đồng Nai, Lò Văn Tâm (65kg nữ) của đoàn Công An Nhân Dân. Nguyễn Thị Ngà (56kg nữ) của đoàn Bắc Giang, Mai Mỹ Trinh (70kg nữ) của đoàn Hưng Yên, Vũ Minh Đức (48kg nam) đoàn Quân Đội, Bùi Trường Giang (60kg nam) đoàn Thái Bình, Nguyễn Mạnh Cương (80kg nam) đoàn Hải Dương, Phạm Công Minh (85kg nam) của đoàn Quảng Ngãi.
Như vậy, kết thúc môn Wushu Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, đoàn Hà Nội đã hoàn toàn thống trị bảng tổng sắp Huy chương với 21 HCV, 11 HCB và 3 HCĐ ở cả nội dung đối kháng và biểu diễn, dẫn đầu đầy thuyết phục. Đứng thứ hai là đoàn Tp. Hồ Chí Minh với 3 HCV, 8 HCB và 1 HCĐ. Đứng thứ ba là đoàn Quân đội với 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ.

Hà Thanh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *