Di sản – Bảo tồn

Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích miếu Gàn

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản số 957/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích miếu Gàn, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tam quan miếu Gàn. Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích miếu Gàn với nội dung: Đảo ngói, chỉnh trang bờ nóc của miếu chính, văn chỉ, nhà bia, nhà kho, nhà khách, nhà vệ sinh; tôn tạo chỉnh trang tường kè bờ ao, sân miếu, sửa chữa cầu đá, xây lại bồn cây; chống mối toàn bộ khu vực di tích.

Tuy nhiên, chủ đầu tư cần lưu ý một số vấn đề: Gông bó để trám vá, phục hồi và lắp dựng lại con giống trang trí mái hiện có của các công trình (không phá dỡ, làm mới như hồ sơ thiết kế). Bên cạnh đó, bổ sung biện pháp bao che, bảo vệ công trình di tích và hiện vật nội thất trong suốt quá trình thi công tu bổ.

Bộ VHTTDL có ý kiến, đồng thời đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Miếu Gàn có từ thế kỷ 18, miếu tuy không thật lớn nhưng bên trong có nhiều mảng chạm khắc đẹp mang dấu ấn của nghệ thuật các thời Lê-Nguyễn. Ngoài ra hiện còn giữ được một bộ sưu tập cổ vật quý gồm hương án từ thế kỷ 18, các khám thờ, long ngai, bài vị, hoành phi, câu đối và bát nhang từ thế kỷ 19. Ngày 11/9/1993 Bộ Văn hóa và Thông tin đã xếp hạng là Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *