Di sản – Bảo tồn

Bộ VHTTDL thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu đình Vĩnh Trung, huyện Thanh Trì

Ngày 28/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2660/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu đình Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Miếu đình Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu đình Vĩnh Trung, nội dung: Nâng nền 25cm và tu bổ Đại bái, ống muống, Hậu cung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, rong quá trình tu bổ, tôn tạo cần bảo tồn tối đa các cấu kiện gỗ cổ, cũ (nhất là cấu kiện có mảng chạm). Bổ sung biện pháp thay cốt, ốp mang để tái sử dụng cấu kiện gỗ. Hạn chế thay thế chân tảng đá hiện có và chân tảng có thể phát hiện được.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đồng thời đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước Nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Miều đình Vĩnh Trung nằm ở rìa làng, mặt quay hướng Tây-Nam nhìn qua các rặng cây to về cánh đồng phía thôn Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Trước đình là một hồ sen nhỏ, từ con đường làng đi ngang qua cổng đình có cầu bắc ra cù lao với bức bình phong cuốn thư xây dưới gốc cây muỗm cổ thụ ở giữa hồ. Cổng đình xây kiểu trụ biểu, hai bức tường bên cổng phụ có đắp nổi đôi ngựa bạch. Sau cổng là sân đình với hai nếp nhà tả hữu mạc ở hai bên. Tòa đại bái gồm 5 gian cửa bức bàn, kết nối với hậu cung theo hình chuôi vồ.

Miếu đình Vĩnh Trung được xây vào thế kỷ thứ 16, là nơi thờ phụng Tam vị Đại vương Thần xạ của Vua Hùng, có công đánh giặc ngoại xâm phương Bắc, được vua sắc phong Đô úy, thực ấp tại trang Vĩnh Hưng Trung, khi mất được thờ phụng muôn đời.

VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *