Thế thao thành tích cao

Bóng đá nữ Hà Nội hướng đến vị trí cao nhất tại giải bóng đá nữ VĐQG 2018.

Tham dự giải 2018, đội bóng đá nữ Hà Nội đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Mục tiêu, của bóng đá nữ Thủ đô là giành một vé vào chung kết, tranh chức vô địch.

Chiều 21-5 tại Hà Nam, Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 đã chính thức khởi tranh với sự tham dự của 7 đội và thi đấu theo thể thức như mọi năm.

Bóng đá nữ Hà Nội quyết tâm giành lại ngôi hậu

Tham dự giải năm nay gồm 7 đội: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên. So với mùa giải trước, giải năm nay giảm đi 1 đội là Hà Nội II tập trung bởi các cầu thủ trẻ của bóng đá Thủ đô.

Theo điều lệ giải, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tại địa phương đăng cai. Sau đó, 4 đội có thứ hạng cao nhất sẽ tham dự bán kết, chung kết. Lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến 11/6 tại SVĐ Hà Nam.

Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, chọn 4 đội đứng đầu vào tranh bán kết và chung kết. Đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội đứng thứ Nhì được 200 triệu và đứng thứ Ba nhận 100 triệu. Ngoài ra, trong cơ cấu giải thưởng năm nay, BTC giải đã bổ sung thêm 2 danh mục giải thưởng. Theo đó, Đội xếp thứ Nhất lượt đi và đội xếp thứ Nhất lượt về sẽ nhận số tiền thưởng 50.000.000đ/đội.

Tham dự giải 2018, đội bóng đá nữ Hà Nội đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Mục tiêu, của bóng đá nữ Thủ đô là sẵn sàng cạnh tranh với đội TPHCM I hiện nắm giữ ngôi hậu ở 3 mùa bóng gần, để đây giành lại vị thế số 1 của mình. Tuy nhiên, trước thềm mùa giải năm nay, bóng đá nữ Hà Nội đã gặp tổn thất nặng nề khi HLV Đặng Quốc Tuấn cho biết, 3 tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Hòa và Vũ Thị Nhung đã giã từ sự nghiệp để lo chuyện gia đình. Việc mất 1/3 đội hình chính thức sẽ chắc chắn sẽ khiến cho đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên mục tiêu của Hà Nội vẫn là giành một vé vào chung kết, tranh chức vô địch.

Với mục đích phục vụ khán giả cả nước theo dõi các trận đấu, VFF và VTV đã đạt được thỏa thuận về việc phát sóng trực tiếp. Theo đó, sẽ có 7 trận đấu tại lượt đi được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh VTV6 & VTV6HD. Ngoài ra, tất cả các trận đấu tại lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh Youtube VFF Channel và trang fanpage www.facebook.com/vietnamesefootball.

Giải bóng đá nữ VĐQG năm nay tiếp tục đón nhận sự đồng hành của nhà tài trợ Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Với mong muốn các thông tin và hình ảnh của giải đấu đến được gần hơn với khán giả, người hâm mộ; với đề tài, nội dung và phương thức mở, LĐBĐVN đã phát động cuộc thi “Đồng hành cùng Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018”. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ là dịp để các Nhà báo, phóng viên, người hâm mộ cùng thể hiện suy nghĩ, góc nhìn của mình cho sân chơi bóng đá nữ Việt Nam.

Lịch truyền hình trực tiếp Lượt đi bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018:

NgàyGiờSânĐộiĐội
Thứ Hai

21/5

16h00Hà NamPP Hà NamHà Nội
Thứ Năm

24/5

18h30Hà NamTP. HCM IPP Hà Nam
Chủ Nhật

27/5

18h30Hà NamTP. HCM IHà Nội
Thứ Năm

31/5

16h00Hà NamThan KSVNHà Nội
Thứ Năm

7/6

18h30Hà NamTP. HCM IThan KSVN
Chủ Nhật

10/6

16h00Hà NamThan KSVNTP. HCM II
Thứ Hai

11/6

16h30Hà NamSơn LaPP Hà Nam

Minh Tuấn

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *