Thế thao thành tích cao

Bóng đá Việt Nam trở lại thi đấu vào tháng 9 sau hai lần bị gián đoạn bởi dịch Covid-19

Dự kiến, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại thi đấu từ ngày 26/9 sau hai lần bị gián đoạn bởi dịch Covid-19.

Chiều 26/8, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chốt phương án đưa các giải bóng đá chuyên nghiệp thi đấu trở lại và trình lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Các giải bóng đá Việt Nam sẽ đồng loạt trở lại vào tháng 9 tới.

Trong đó, Cúp Quốc gia 2020 dự kiến sẽ trở lại với vòng tứ kết diễn ra vào các ngày 11 và 12/9, vòng bán kết diễn ra vào ngày 16/9 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20/9. Vòng tứ kết cúp Quốc gia 2020 với sự góp mặt của 8 đội bóng gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Than Quảng Ninh, CLB Hà Nội, CLB Viettel, CLB TP. HCM, Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex Bình Dương.
Còn giải Vô địch Quốc gia (V.League) 2020 trở lại thi đấu từ ngày 26/9 với vòng 12 của giai đoạn một. Dự kiến, giai đoạn hai của nhóm tránh trụ hạng sẽ kết thúc ngày 8/11, còn với nhóm tranh chức vô địch là 15/11. Hạng Nhất tiếp tục thi đấu từ 15/9 với vòng 10 của giai đoạn một và kết thúc ngày 31/10.
Cùng với đó, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 cũng sẽ bắt đầu vào ngày 24/9. Giải futsal quốc gia 2020 dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 9. Bên cạnh đó, các giải đấu trẻ thuộc hệ thống của VFF là U11, U13, U15 và U17 cũng sẽ tái khởi động vào 2 tháng cuối năm 2020.
Hiện nay, các địa phương bùng phát dịch Covid-19 là Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương đã được kiểm soát. Theo đó, điều kiện để tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp được đảm bảo. Về công tác tổ chức cụ thể, tùy vào tình hình dịch Covid-19, VPF sẽ xem xét các các giải đấu có khán giả hay không.
Với nỗ lực trên, VPF, VFF quyết tâm đưa bóng đá Việt Nam trở lại càng sớm càng tốt sau khi bị hoãn lại vì Covid-19 chứ chắc chắn không thể hủy như nhiều đề xuất của các câu lạc bộ.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *