Thế thao thành tích cao

Các đô cử nữ Hà Nội vô địch tại Giải Cử tạ toàn quốc năm 2017

Sau 4 ngày tranh tài quyết liệt tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM), Giải cử tạ VĐQG 2017 đã khép lại vào chiều 15/10 với sự vượt trội của đô cử nam TP Hồ Chí Minh và nữ Hà Nội.

Giải năm nay tiếp tục là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai trung tâm thể thao lớn của cả nước là TP.HCM và Hà Nội. Kết thúc giải đấu, đoàn chủ nhà TP.HCM đã bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương trong năm thứ hai liên tiếp với 12 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ. Trong khi đó, dù cũng giành 12 HCV nhưng kém về số HCB nên đoàn Hà Nội xếp thứ hai với thành tích (12 HCV, 3 HCB, 8 HCĐ). Xếp thứ ba là CAND (5 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ).

Lực sĩ Nguyễn Thị Vân (Hà Nội, giữa) trên bục nhận huy chương vàng

Tại giải đấu này, nếu như đoàn TP Hồ Chí Minh cho thấy sự vượt trội của đô cử nam khi vô địch đồng đội nam đồng thời vô địch toàn đoàn với 12 HCV, thì đoàn Hà Nội lại chứng tỏ được thế mạnh của đô cử nữ khi vô địch đồng đội nữ với 11 HCV, góp phần đưa đoàn Hà Nội xếp thứ hai và có HCV ngang bằng chủ nhà TP.HCM.

Cũng tại giải đấu năm nay, đã có tổng cộng 7 KLQG được phá, trong đó chỉ có duy nhất một kỷ lục được xác lập ở hạng cân của nữ. Cùng với đó, những đô cử hàng đầu Việt Nam đều khẳng định được khả năng tại giải đấu, như: các đô cử nữ Hà Nội (Vương Thị Huyền, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Vân) và nam TP Hồ Chí Minh (Thạch Kim Tuấn, Hoàng Tấn Tài, Nguyễn Hồng Ngọc, Trần Văn Hóa) vẫn giữ phong độ ổn định khi giành trọn 3 HCV ở hạng cân của mình.

Sau giải Cử tạ toàn quốc năm 2017, các thành viên của đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện nhằm chuẩn bị cho giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra tại Mỹ vào tháng 11 tới đây.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *