Hà Nội đẹp

Các đoàn thể thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Sở VHTT Hà Nội, nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh – Liệt sĩ; giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trông cây” của dân tộc…

Công đoàn Sở đã thăm hỏi, tặng quà 17 CBCCVCLĐ, đoàn viên đang công tác tại các đơn vị thuộc Sở là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; gặp mặt, tặng quà 02 Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Ba Vì với tổng số tiền là 19,5 triệu đồng; đề xuất Công đoàn Viên chức Thành phố thăm hỏi, tặng quà 11 trường hợp đoàn viên là con liệt sĩ với tổng số tiền trên 12 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Sở, Hội Cựu chiến binh Sở phối hợp tổ chức “Hành trình tri ân”  dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9, Thành cổ Quảng trị, Ngã 3 Đồng Lộc; thăm làng Sen quê Bác và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (http://sovhtt.hanoi.gov.vn/hanh-trinh-tri-an-cua-tuoi-tre-nganh-van-hoa-the-thao-thu-do/). Các phòng, đơn vị thuộc Sở cũng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các gia đình CBCCVCLĐ thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng…

 

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa, Chủ tịch Công đoàn Sở gặp mặt, tặng quà đoàn viên là con liệt sĩ tại Nhà hát Chèo Hà Nội.

Đại diện các đoàn thể thuộc Sở và Bảo tàng Hà Nội thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Ba Vì

Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình tổ chức viếng tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố và nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Chung (Hoài Đức), viếng mộ liệt sĩ là bố của cán bộ thuộc phòng.

Phòng Quản lí Văn hoá tổ chức viếng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Xuyên, viếng mộ liệt sĩ là bố của cán bộ thuộc phòng.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà tri ân đối với CBVCLĐ là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ…

Đơn vị Bảo tàng Hà Nội tổ chức thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, gặp mặt gia đình CBVCLĐ thuộc diện gia đình chính sách (http://sovhtt.hanoi.gov.vn/bao-tang-ha-noi-to-chuc-cac-hoat-dong-den-on-dap-nghia-nhan-ky-niem-75-nam-ngay-thuong-binh-liet-si/).

PV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *