Thế thao thành tích cao

Các môn thi đấu tại SEA Games 31 đa phần được tổ chức tại Hà Nội

Đa số đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan đều cơ bản thống nhất các môn thi đấu ở SEA Games 31 chủ yếu được tổ chức tại Hà Nội, còn một vài môn sẽ được đưa về các địa phương lân cận.

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Vương Bích Thắng đã chủ trì cuộc họp về Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games) và Para Games 11 tại Việt Nam năm 2021.

Theo dự kiến, nước chủ nhà Việt Nam sẽ tổ chức tối đa 40 môn và thống nhất đưa 36 môn thể thao vào Đề án để trình Chính phủ, gồm: Điền kinh, Thể thao dưới nước (Bơi, Nhảy cầu), Bắn cung, Cầu lông, Bóng rổ (gồm Bóng rổ 5×5 và Bóng rổ 3×3), Billiards & Snooker, Quyền anh, Vật, Đua thuyền (Rowing và Canoeing), Xe đạp (đường trường, Địa hình) Đấu kiếm, Golf, Bóng đá (gồm Bóng đá nam, nữ và Futsal nam, nữ), Bóng ném, Thể dục (gồm Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật và Aerobic), Karatedo, Judo, Taekwondo, Bắn súng, Cầu mây, Quần vợt, Bóng bàn, Cử tạ, Bóng chuyền Bóng chuyền trong nhà và Bóng chuyền bãi biển),Wushu, Cờ (Cờ vua và Cờ tướng), Pencak Silat, Vovinam, Đá cầu, Bi sắt, Muay, Thể hình, Lặn, Thể thao điện tử, Kickboxing và Dance Sport.

Cung quần ngựa là địa điểm diễn ra nhiều môn thi đấu nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 vừa qua.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan đều cơ bản thống nhất địa điểm thi đấu của 36 môn thi. Theo đó, đa phần các môn sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Một số môn sẽ được đưa về các địa phương lân cận, như: Pencak Silat (Hải Dương), Bóng chuyền (Quảng Ninh), Futsal (Hà Nam), Bóng đá nam (Nam Định – Hà Nội), Bóng đá nữ (Hải Phòng – Hà Nội), Boxing (Bắc Ninh), Muay (Vĩnh Phúc)…
Tuy nhiên, trước khi chốt chính thức các địa điểm thi đấu vào Đề án trình Chính phủ, Tổng cục TDTT sẽ thành lập đoàn khảo sát thực tế cơ sở vật chất các địa điểm này và yêu cầu địa phương đăng cai ký cam kết đảm bảo đúng yêu cầu mà Ban tổ chức đề ra đối với mỗi môn thi.
Theo đề án, Para Games 11 sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày, với sự tham gia tranh tài của hơn 1.300 VĐV, tranh tài 12 đến 15 môn thể thao gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Boccia, Quần vợt, Judo người khiếm thị, Bóng đá khiếm thị 5 người, Bóng rổ, Bóng chuyền ngồi, Bóng lăn cho người mù, Bắn cung. Địa điểm nơi diễn ra Para Games 11 là khu vực cụm thi đấu tại Mỹ Đình, sử dụng hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị tổ chức SEA Games 31.
Kể từ SEA Games 22 năm 2003 diễn ra ở Hà Nội, Việt Nam lại vinh dự được đăng cai sự kiện thể thao trọng đại nhất khu vực. SEA Games 31 được tổ chức năm 2021, khi nước ta đã hoàn thành cơ bản những mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, sẽ là một cơ hội thuận lợi để giới thiệu, quảng bá với các quốc gia trong khu vực về một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang trên bước đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *