Thế thao thành tích cao

Các xạ thủ Hà Nội cán đích ở vị trí thứ 2 và phá 1 kỷ lục tại Giải vô địch Bắn súng quốc gia 2019

Sau 7 ngày tranh tài, ngày 9/10 giải vô địch Bắn súng quốc gia năm 2019 đã chính thức khép lại tại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội. Với 16 HCV giành được, Hà Nội cán đích ở vị trí thứ 2 và phá 1 kỷ lục quốc gia ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ đồng đội.

Ở ngày thi đấu cuối cùng (9/10), các xạ thủ Hà Nội đã giành thêm được 02 HCĐ của Bùi Quang Nam – nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam; Phạm Anh Đạt, Kiều Thanh Tú, Bùi Quang Nam – nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam đồng đội, để nâng tổng số 53 huy chương (16 HCV, 18 HCB, 19 HCĐ) cho đoàn Bắn súng Hà Nội.

Các đoàn tham dự giải chụp ảnh lưu niệm cùng BTC – Ảnh: Văn hóa.

Như vậy, khép lại Giải vô địch Bắn súng quốc gia năm 2019, kết quả chung cuộc, vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội với 24 HCV, 13 HCB, 6 HCĐ, đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Hà Nội với 16 HCV, 18 HCB, 19 HCĐ và vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Tp. Hồ Chí Minh với 4 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ.
Ngoài ra, ở giải đấu lần này ban tổ chức đã ghi nhận thêm 5 kỷ lục quốc gia mới do công của các xạ thủ: Dương Thị Mỹ Phượng (Tp. HCM) nội dung 10m súng trường hơi nữ xác lập kỷ lục mới 622,2 điểm, kỷ lục cũ 622,1 điểm của VĐV Nguyễn Thị Thảo (Quảng Ninh) tại giải vô địch CLB quốc gia năm 2018.
Kỷ lục mới thứ 2: Phạm Thị Hà (Hải Dương) nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ xác lập kỷ lục mới ở lượt bắn cuối của vòng chung kết với 31 điểm, kỷ lục cũ Nguyễn Thùy Dung (Quân Đội) 30 điểm tại giải vô địch quốc gia năm 2017.
Kỷ lục mới thứ 3: Lê Thị Linh Chi, Nguyễn Hoàng Phương (Quân Đội) nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội với 576 điểm (đây là nội dung thi đấu mới, nên BTC lấy điểm kỷ lục quốc gia là 273).
Kỷ lục thứ 4: Nguyễn Thị Phương (Quân Đội) nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ giành 1.158 điểm thiết lập kỷ lục mới do chính cô giành được ở giải các tay súng xuất sắc quốc gia hồi đầu năm 2019 với 1.157 điểm. Kỷ lục mới thứ 5: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Phạm Hiền Khanh, Nguyễn Huyền Trang (Quân Đội) giành 3.411 điểm tại nội dung súng trường 3 tư thế nữ đồng đội, kỷ lục cũ cũng thuộc về nhóm VĐV Quân Đội với 3.344 điểm.
Cùng với đó, giải đấu cũng ghi nhận thêm 1 kỷ lục quốc gia được phá ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ đồng đội thuộc về các nữ xạ thủ chủ nhà Hà Nội gồm: Dương Thị Chúc, Đỗ Thu Thủy, Nguyễn Thị Thanh Huyền đạt 3,385 điểm.

Giải vô địch Bắn súng quốc gia là cuộc tập dượt cho các xạ thủ trước thềm SEA Games 30.

Giải vô địch Bắn súng quốc gia 2019 thu hút 227 xạ thủ đến từ 13 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Theo Ban tổ chức, giải là cuộc tập dượt cuối cùng trong khuôn khổ giải quốc nội trước khi ban huấn luyện và giới chuyên môn lựa chọn ra những xạ thủ xuất sắc, có trình độ chuyên môn, phong độ thi đấu ổn định nhất vào đội tuyển Bắn súng quốc gia chuẩn bị lên đường tham dự SEA Games 30 diễn ra vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tới đây tại Philippines.

H.Q

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *