Tin tức - Sự kiện

Cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa TP Hà Nội và Bộ VH, TT & DL

Sáng 29/3, đoàn công tác của Bộ VH, TT & DL, đã làm việc với TP Hà Nội về tình hình thực hiện công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 và đầu năm 2017.

Sáng 29/3, đoàn công tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016; quí I năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

GĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội báo cáo kết quả công tác ngành năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017
GĐ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội báo cáo kết quả công tác ngành năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017

Nổi bật trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố đã triển khai tích cực công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Đặc biệt là việc ban hành và triển khai thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc TP Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố” tới các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Công tác tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội có sự phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành và UBND các quận, huyện, thị xã. Các lễ hội diễn ra nền nếp, trật tự, an toàn, không xảy ra vi phạm lớn, cơ bản khắc phục được những hạn chế, tồn tại của những năm trước. Về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đã từng bước được ổn định; ý thức, nhận thức về việc bảo vệ di sản được nâng cao; các vụ việc liên quan đến di tích đã giảm và cơ bản được giải quyết kịp thời. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố với tổng số 5.922 di tích…

Trong lĩnh vực thể dục thể thao, phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được đầu tư phát triển gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về phong trào thể dục thể thao quần chúng năm 2016 trên địa bàn TP với 34% số người luyện tập thể thao thường xuyên; 26% số hộ gia đình thể thao; toàn Thành phố có 3.200 CLB thể dục thể thao… Các giải thi đấu và các hoạt động Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn Tp được tổ chức an toàn, hiệu quả… Về thể thao thành tích cao: nhiều môn thể thao thế mạnh của Hà Nội đạt thành tích cao, đóng vai trò nòng cốt của Đội tuyển Quốc gia như: kiếm, vật, thể dục, cử tạ, cầu mây…

Lĩnh vực du lịch của Hà Nội cũng đạt nhiều kết quả quan trọng với tổng số khách du lịch đến Hà Nội năm 2016 đạt hơn 21 triệu lượt khách, tăng 11% so với năm 2015, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015. Riêng quí I năm 2017, tổng số khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 6 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.

Về công tác tuyên truyền cho du lịch Hà Nội, UBND Thành phố cũng đã triển khai chương trình hợp tác chiến lược với Mạng tin tức truyền hình kỹ thuật số CNN tuyên truyền quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội, Việt Nam trên kênh CNN quốc tế trong 2 năm 2017 và 2018. Đã hoàn thành và phát sóng nội dung 2 phim quảng cáo 30 giây quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội tới cộng đồng quốc tế từ ngày 13/3/2017 và đang triển khai các nhiệm vụ theo thỏa thuận…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, giữa Hà Nội và Bộ VH, TT & DL có sự phối hợp rất chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả. Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố luôn quan tâm và xác định văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội. Hà Nội chiếm một vị trí rất đặc thù, là Thủ đô của cả nước, nơi có rất nhiều các di tích lịch sử văn hóa, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới. Là nơi tổ chức rất nhiều các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao của quốc tế cũng như quốc gia trên địa bàn Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu

Một trong 8 chương trình trọng tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết XVI của Đảng bộ TP là Chương trình 04 về Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. TP đã có những chuyên đề về thu hút xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; các cơ chế đặc thù để phát triển văn hóa, thể thao trên địa bàn TP. Đặc biệt, đầu năm 2017, Thành phố đã ban hành hai bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Triển khai đề án Phố đi bộ quanh Hồ Gươm và tổ chức các sự kiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật thu hút được sự quan tâm của người dân và được dư luận ủng hộ, đánh giá cao; công tác bảo tồn phát huy các di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện tốt…

Đề cập đến khu di sản Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Thành phố đã có dự án bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị của di sản nên rất cần sự quan tâm phối hợp của Bộ VHTT&DL để di sản này vừa được bảo tồn và gắn với thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.
Ngoài ra, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đã kiến nghị Bộ VHTT&DL có sự phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội trong việc phát huy có hiệu quả Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao – khu trung tâm thể thao đứng đầu Đông Nam Á về đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng các vận động viên trong nước và Hà Nội; việc thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản bộ máy biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp thể thao, nhà hát múa rối Thăng Long…

Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Nguyễn Ngọc Thiện kết luận tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Nguyễn Ngọc Thiện kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả mà TP Hà Nội đạt được trong lĩnh VHTT&DL cũng như sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở… Bộ trưởng cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục quan tâm quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách quốc tế, phấn đấu huy động số lượng khách du lịch tới Hà Nội năm 2017 tăng từ 15-20% so với năm 2016, đồng thời, tập trung xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội, góp phần đưa du lịch Hà Nội trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Thúy Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *