Lễ hội

Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại các điểm di tích

Ngày 12/2, Đoàn kiểm tra của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona tại lễ hội chùa Hương.

Theo Trưởng ban tổ chức (BTC) lễ hội chùa Hương Nguyễn Bá Hiển, từ ngày 27/1 – 11/2, lượng khách về tham quan thắng cảnh qua vé là 242.678 lượt khách, giảm so với cùng kỳ 2019 là 229.582 khách, giảm 49% (trong đó có 1.100 khách nước ngoài).
Tại bến Yến, số lượng thuyền nằm chờ khách rất nhiều.
Người lái đò lau dọn thuyền trong khi đợi khách.
Trên suối Yến thưa thớt những con đò chở khách.
Trạm soát vé vắng vẻ. BTC cho biết, có ngày lượng khách về tham quan chỉ vài trăm do người dân lo ngại về dịch bệnh.
Du khách đeo khẩu trang tại các điểm thờ tự.
Hàng quán 2 bên đường vắng khách.
Mặc dù đang là chính hội nhưng du khách có thể dễ dàng di chuyển xuống động Hương Tích mà không hề phải chen lấn khi làm lễ.
Mặc dù lượng khách giảm rõ rệt nhưng BTC cho biết, công tác vệ sinh môi trường tại di tích vẫn luôn được đảm bảo từ khu vực nội tự cho đến các tuyến đường bộ, đường thuỷ.
BTC lễ hội cũng đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại các khu tập trung đông người, phun thuốc diệt côn trùng tại bãi tập kết rác thải.
BTC lễ hội chùa Hương cũng triển khai phục vụ miễn phí gel rửa tay khô khử khuẩn phục vụ công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho du khách tại trạm kiểm tra vé bến Thiên Trù.
Đánh giá cao công tác vệ sinh môi trường tại quần thể di tích chùa Hương, tuy vậy, Đoàn kiểm tra cho rằng, Ban quản lý di tích cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua loa phát thanh… về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona đến du khách. Đồng thời, tiếp tục duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang…

Tô Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *