Gia đình

Cảnh giác với bệnh nhiễm khuẩn mùa tết

​Ngoài những bệnh mang tính “mùa vụ” như: quai bị, cảm cúm, thủy đậu… thời điểm cận tết cũng là lúc cần đề phòng các căn bệnh nhiễm khuẩn thường gặp khác.

​​​Nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm da (nổi mề đay, ghẻ chóc), nhiễm khuẩn đường tiêu hóa (tiêu chảy) tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thường dai dẳng, gây khó chịu cho người bệnh. Trẻ em là đối tượng rất dễ mắc bệnh do sức đề kháng yếu, nếu việc phát hiện bệnh muộn hoặc chăm sóc không đúng cách, có thể gây biến chứng, đồng thời ảnh hưởng đến việc học của trẻ. Đặc biệt, mùa lễ tết, nhiều hoạt động vui chơi diễn ra, việc đến chỗ đông người có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở trẻ. Để phòng bệnh, cách tốt nhất vẫn là tránh xa hoặc triệt tiêu mầm mống vi khuẩn ngay khi chúng vừa bám trên da. Sau đây là một số lưu ý để phòng ngừa các căn bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ

“Khử” ổ vi trùng trong nhà

Ngôi nhà sạch sẽ, ấm áp đôi khi lại là nơi chứa cả ổ vi khuẩn không ngờ tới. Chúng tập trung nhiều nhất ở một số vật dụng không được vệ sinh thường xuyên hay những món đồ chơi mà bé ưa thích. Thảm trải sàn, thú nhồi bông, thậm chí chăn ra gối nệm cũng có thể là nơi trú ngụ lý tưởng cho vi khuẩn. Do đó, để khử trùng, cần làm sạch các vật dụng này thường xuyên, hong nắng thật khô hoặc sấy hấp cẩn thận.

Cảnh giác với bệnh nhiễm khuẩn mùa tết - 1 

Sàn nhà có thể là nơi trú ngụ lý tưởng cho vi khuẩn

Tránh nơi đông người

Chốn đông người là nơi lý tưởng để bệnh nhiễm khuẩn lây lan một cách nhanh chóng. Mầm bệnh có thể phát tán trong không khí chỉ thông qua cái hắt hơi, sổ mũi hay ho khạc của người đi đường rồi “bám” vào người khỏe mạnh. Trong những ngày lễ, việc “bon chen” chơi lễ trong dòng người đông đúc là khó tránh khỏi. Do đó, các bậc phụ huynh nên cẩn trọng khi cho trẻ ra ngoài trong những ngày này. Cần thiết, hãy đeo khẩu trang cho trẻ để vừa phòng bệnh, vừa tránh nhiễm lạnh. Bên cạnh đó, hạn chế ăn hàng quán lề đường, hay mua thức ăn để trẻ vừa cầm nắm, vừa ăn trên đường.

Cảnh giác với bệnh nhiễm khuẩn mùa tết - 2 

Chốn đông người là nơi lý tưởng để các bệnh nhiễm khuẩn lây lan nhanh chóng

Duy trì vệ sinh cá nhân

Vào mùa lạnh, bé rất “lười” tắm. Điều này làm cho các vi khuẩn gây bệnh có môi trường thuận lợi để ký sinh. Việc tiêu diệt mầm bệnh từ các nguồn trung gian chỉ hạn chế việc chúng bám vào da. Do đó, muốn mầm bệnh bị loại trừ triệt để, phải nhắc nhở bé chú ý vệ sinh cơ thể.

Cảnh giác với bệnh nhiễm khuẩn mùa tết - 3 

Rửa tay tuy đơn giản nhưng cần thực hiện đúng với sữa rửa tay diệt khuẩn

Vệ sinh ở đây, trước hết là rửa tay sạch sẽ, tối thiểu ở các “thời điểm quan trọng” như: sau khi đi vệ sinh, sau khi ra ngoài, trước khi ăn. Rửa tay tuy đơn giản nhưng cần đúng cách và nên sử dụng sữa rửa tay diệt khuẩn. Thời gian rửa cần duy trì khoảng 15 giây, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón, rửa tay dưới vòi nước chảy, giữ bàn tay nằm dưới khủyu tay để tất cả vi sinh vật được rửa xuống bồn sau đó làm khô tay bằng khăn sạch.

Bên cạnh đó, lưu ý duy trì thói quen tắm rửa như bình thường, không vì lạnh mà xí xóa hoặc tắm cho bé qua loa. Khi tắm, để bé không bị cảm lạnh, nên pha nước ấm và tắm trong phòng kín nhưng cũng đừng quên tắm bằng sữa tắm diệt khuẩn để vi khuẩn không còn cơ hội “bám víu”.

Các biện pháp phòng bệnh trên không chỉ hiệu quả với bệnh nhiễm khuẩn mà còn với các căn bệnh theo mùa. Chỉ cần một chút lưu ý thì các bà mẹ có thể bảo vệ trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *