Văn hóa cơ sở

Cầu Giấy quan tâm phát triển văn hóa đọc

Là quận có tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh, nhiều năm qua, quận Cầu Giấy rất quan tâm đến việc phát triển văn hóa đọc trên địa bàn.

Quận Cầu Giấy là một trong những đơn vị có hệ thống thư viện sách khá hoàn thiện cũng như các cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đọc sách của các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, quận  có 1 Nhà truyền thống – Thư viện quận, 8 thư viện tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao 8 phường, 42 thư viện tại 42 trường phổ thông, 30 thư viện trong các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, 113 tủ sách pháp luật tại các khu dân cư, tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng với hàng trăm nghìn đầu sách báo các loại. Bên cạnh đó, là hàng nghìn gia đình tự xây dựng tủ sách cá nhân, có gia đình có tới 3000 cuốn sách.

Điều đáng ghi nhận của Cầu Giấy trong việc xây dựng cơ sở vật chất đó là hệ thống thư viện được đầu tư đồng bộ từ quận tới phường. Trong đó, thư viện quận có diện tích 450m2  với gần 20 nghìn đầu sách và tạp chí các loại, mở cửa phục vụ độc giả 6 ngày/tuần. Thư viện được thiết kế gồm phòng đọc, phòng mượn và 2 kho sách lưu chuyển. Bên cạnh việc đọc sách báo, thư viện Cầu Giấy còn có 21 máy tính kết nối internet để bạn đọc tiếp cận với báo điện tử và tra cứu dữ liệu. Các trường học trên địa bàn quận đều có từ 3- 5 máy tính có nối mạng internet phục vụ giáo viên và học sinh. Các Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận cũng có ít nhất 1 máy tính nối mạng internet phục vụ bạn đọc. Để phát triển văn hóa đọc, các trường trên địa bàn quận đã thường xuyên tổ chức giao lưu giữa tác giả – tác phẩm và học sinh. Duy trì thường xuyên việc  bổ sung tài liệu, đảm bảo chất lượng và số lượng, phong phú về chủng loại, cân đối về thành phần với các loại hình tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử, kho học liệu phong phú, phù hợp với từng cấp học.

Đặc biệt, các trường quan tâm tới sách văn học nước ngoài, sách khoa học kỹ thuật hiện đại để hướng tới hội nhập quốc tế. Hiện nay, các trường vẫn tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” đồng thời triển khai thống nhất việc sử dụng phần mềm quản lý thư viện tích hợp với phần mềm quản lý trường học; xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả kho học liệu điện tử cấp trường, cấp quận và cấp thành phố.

Phần tranh tài của phường Dịch Vọng Hậu tại Chung khảo Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè quận Cầu Giấy năm 2019.

Việc luân chuyển sách từ thư viện quận xuống thư viện 8 phường được thực hiện thường xuyên. Mỗi năm luân chuyển từ 200 dến 250 đầu sách/thư viện phường để tạo nguồn tư liệu mới, phong phú cho cơ sở, thu hút bạn đọc. Các thư viện của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao 8 phường mỗi năm luân chuyển gần 30.000 cuốn sách (từ nguồn sách quyên góp) xuống các tủ sách pháp luật tại các khu dân cư, tổ dân phố.

Không chỉ có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, không gian đọc sách, báo, tra cứu thông tin cũng được các đơn vị trên địa bàn quận rất chú trọng. Thư viện quận rộng rãi, thoáng mát đã trở thành điểm hẹn của nhiều độc giả các lứa tuổi đến tìm hiểu, tra cứu thông tin. Các trường học đã xây dựng không gian đọc thân thiện, an toàn. Các thầy cô giáo làm gương về tinh thần tự học và sáng tạo để tăng cường hướng dẫn và tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, tận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa, nhất là thông tin từ sách, báo, từ nguồn tài liệu trong thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục; khuyến khích học sinh đọc các tài liệu in và tài liệu kỹ thuật số, rèn luyện kỹ năng đọc, năng lực học tập suốt đời. Thư viện các phường là điểm hẹn của bạn đọc là các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ngày Hội sách quận Cầu Giấy thu hút sự quan tâm của bạn đọc. (Ảnh: Lê Thắm)

Để lan tỏa văn hóa đọc, hàng năm, trên địa bàn quận Cầu Giấy có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, trong đó tiêu biểu như Ngày hội đọc sách (hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4), tổ chức trưng bày, giới thiệu sách (nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô: mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Giải phóng Thủ đô…), Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Cầu Giấy”, cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích”, Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè…Những hoạt động  này đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong đời sống. Và cũng chính bởi có phong trào đọc sách phát triển, nhiều năm qua, quận Cầu Giấy đều đoạt giải cao trong Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè cấp thành phố.

Nhờ sự quan tâm của Quận ủy- HĐND- UBND quận Cầu Giấy, phong trào đọc sách trên địa bàn quận đã phát triển đáng khích lệ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo thành một nét văn hóa đẹp trong cuộc sống. Từ những trang sách, các kiến thức đã được cập nhật, bổ sung, nâng cao dân trí và các điều kiện để phát triển xã hội, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Minh Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *