Thế thao thành tích cao

Cầu thủ Hà Nội FC giành danh hiệu VĐV tiêu biểu của TTVN năm 2020

Cùng với Văn Quyết giành danh hiệu VĐV tiêu biểu, Thể thao Hà Nội còn góp mặt 2 VĐV và 1 HLV trong tốp những gương mặt tiêu biểu của TTVN năm 2020.

Theo kết quả của Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2020, vừa được công bố chiều 23/1, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC đã vinh dự trở thành VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam trong năm 2020.

Văn Quyết giành cú đúp danh hiệu của năm 2020.

Với số điểm 534, đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC đã đứng đầu hạng mục VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020. Võ sĩ Nguyễn Văn Đương xếp thứ 2 với 517 điểm, theo sau lần lượt là hai VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (418 điểm) và Lê Tú Chinh (411 điểm).
Đáng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 50 năm của cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc có một cầu thủ bóng đá giành ngôi số 1. Trước đó, danh hiệu này thường thuộc về VĐV các môn thể thao khác.
Năm 2020 được đánh giá là năm thành công rực rỡ của Văn Quyết khi cầu của Hà Nội FC nhận cú đúp danh hiệu. Trước đó Văn Quyết vừa nhận danh hiệu “Quả bóng Vàng Việt Nam” sau khi giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia và Siêu cúp.
Ngoài Văn Quyết, Thể thao Hà Nội còn góp mặt 2 VĐV và 1 HLV trong tốp những gương mặt tiêu biểu của TTVN năm 2020. Đó là, VĐV Lộc Thị Đào (Bắn cung, 320 điểm), VĐV Đinh Phương Thành (TDDC, 308 điểm) và HLV Cáp Mạnh Tân (Bắn cung, 134 điểm). Cùng với đó, ở hạng mục VĐV Thể thao Người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2020, Trần Thị Bích Thủy cờ vua Hà Nội cũng góp mặt trong tốp 5 người với số điểm 100.
Năm 2020, cung thủ Lộc Thị Đào của Hà Nội cũng tạo dấu ấn bằng tấm HCV cá nhân nữ nội dung cung 1 dây tại Cúp Bắn cung châu Á-2020 ở Thái Lan. Đó cũng là tấm HCV cá nhân duy nhất trong 3 HCV của bắn cung Việt Nam tại giải đấu này (2 HCV còn lại ở nội dung đồng đội nam, nữ cung 3 dây). Không chỉ giành HCV, Lộc Thị Đào còn giành 1 HCB nội dung đồng đội nữ cung 1 dây, 1 HCĐ nội dung đôi nam nữ cung 1 dây.
2020 VĐV thể dục dụng cụ của Hà Nội Đinh Phương Thành cũng ghi dấu ấn với tấm HCĐ nội dung xà kép tại Cúp thể dục dụng cụ thế giới ở Australia hồi tháng 2-2020. Đây là tấm huy chương quốc tế duy nhất trong năm 2020 của thể dục dụng cụ Việt Nam.
2020 là một năm đầy đặc biệt của Thể thao Việt Nam và thế giới khi hầu hết các giải đấu quốc tế đều phải tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, do Việt Nam sớm kiểm soát, khống chế được dịch bệnh nên hầu hết các giải đấu trong nước vẫn được tổ chức.

N.A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *