Thế thao thành tích cao

Cầu thủ Hà Nội FC Quang Hải được FIFA chọn tham gia chiến dịch vì cộng đồng

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang khoác áo CLB Hà Nội FC được FIFA chọn làm gương mặt đại diện cho bóng đá Việt Nam góp mặt trong chiến dịch mang tên “#Reachout”.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lựa chọn làm gương mặt đại diện cho bóng đá Việt Nam trong chiến dịch mang tên “#ReachOut” của FIFA. “#ReachOut” là một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần do FIFA và ASEAN phối hợp khởi động.

Cầu thủ thuộc CLB Hà Nội FC Nguyễn Quang Hải là gương mặt đại diện cho bóng đá Việt Nam trong chiến dịch mang tên “#ReachOut” của FIFA. 

Đây là chiến dịch rất nhân văn, khuyến khích mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần và xóa bỏ rào cản của sự kỳ thị, Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần của nhiều người. Đó là lý do dẫn đến việc FIFA tạo ra chiến dịch “#ReachOut” để củng cố thói quen tốt, giúp cho người dân khoẻ mạnh.
Tiền vệ Quang Hải – ngôi sao của bóng đá Việt Nam duy nhất được FIFA chọn làm đại sứ cho chiến dịch “#ReachOut”. Cùng với cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC còn có các ngôi sao nổi tiếng khác của bóng đá Đông Nam Á như Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Vochiengkham (Lào), Neil Etheridge (Philippines) hay Safawi Rasid (Malaysia)… Tất cả sẽ được chia sẻ cảm nghĩ, đưa ra những lời khuyên và đây chính là thông điệp gửi tới người hâm mộ của các cầu thủ được lựa chọn, được FIFA ghi hình để truyền đi thông điệp bảo vệ sức khỏe tinh thần tới cộng đồng. Đoạn video chính thức sẽ được FIFA công bố trong vài ngày tới.

Ngoài Quang Hải còn có các ngôi sao nổi tiếng khác của bóng đá Đông Nam Á.

“Chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn cũng quan trọng như chăm sóc sức khỏe thể chất của bạn. Một đôi tai biết lắng nghe có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với những người đang gặp khó khăn. FIFA tự hào phát động chiến dịch này, với sự hợp tác của ASEAN và được Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ, nhằm khuyến khích mọi người tham gia chiến dịch #ReachOut”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết.
Trong khi đó, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: “Khi đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta. WHO rất vui mừng được hỗ trợ chiến dịch #ReachOut, do FIFA và ASEAN dẫn đầu, nhằm khuyến khích mọi người nói về sức khỏe tâm thần của họ và đưa ra lời khuyên thiết thực để có sức khỏe tâm thần tốt”.

H.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *