Thế thao thành tích cao

Chia bảng lượt 2 vòng loại Olympic 2020, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở bảng B

Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở bảng B với các đội bóng là Jordan, Uzbekistan và Hong Kong (Trung Quốc) nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng đấu này.

Chiều 13/2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng lượt 2 vòng loại xác định các đội bóng nữ tham dự Olympic 2020 tại Tokyo.

Kết thúc năm 2018, đội tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 35 thế giới.

Ở vòng loại thứ 2, có tất cả 12 đội được chia thành 3 bảng đấu để tranh 3 suất tiếp tục bước vào thi đấu vòng loại thứ 3. Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở bảng B với các đội bóng là Jordan, Uzbekistan và Hong Kong (Trung Quốc). Các trận đấu sẽ diễn ra tại Uzbekistan. Bảng A, gồm các đội bóng Myanmar, Ấn Độ, Indonesia và Nepal. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao nhất tại bảng B.

Bảng C có các đội Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Iran và Palestine. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Palestine.
So với các đội bóng cùng bảng B, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao nhất, nên nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng đấu này.
Nhờ thành tích cao trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển nữ Việt Nam được đặc cách không phải thi đấu vòng 1 vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á mà được chờ sẵn ở vòng 2 cùng Uzbekistan. Ở bảng đấu này, Jordan cũng là đội bóng được đặc cách vào vòng 2 cũng nhờ thành tích cao trên Bảng xếp hạng FIFA.
Theo bảng xếp hạng FIFA, bóng đá nữ quý IV/2018, đội tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 35 với 1.638 điểm. Ở khu vực châu Á, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 7. So với thứ hạng của các đội tuyển trong bảng B, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao nhất, hy vọng sẽ giành được suất đi tiếp vào vòng đấu loại thứ 3 – vòng đấu loại cuối cùng xác định các đội bóng đại diện cho châu Á dự Olympic Tokyo 2020.

H.C

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *