Thế thao thành tích cao

Chốt chương trình thi đấu SEA Games 31 với 40 môn

Sáng 19/11 tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ II, nước chủ nhà Việt Nam cùng đại diện các nước đã thống nhất bổ sung 4 môn Jujitsu, Bowling, E-sport và 3 môn phối hợp vào chương trình thi đấu SEA Games 31.

Phát biểu tại phiên làm việc, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn cho biết: Hiện tại, chỉ còn hơn 1 năm nữa, SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và một số địa phương lân cận. Tại phiên họp lần đầu tiên, BTC đã chọn ra 36 môn với 450 nội dung thi đấu. Tuy nhiên sau tiếp nhận các ý kiến đóng góp, nước chủ nhà cùng đại diện các nước đã thống nhất bổ sung 4 môn hội đủ các yếu tố cần thiết là Jujitsu (6 nội dung thi đấu), Bowling (6 nội dung thi đấu), E-Sport (Thể thao điện tử 6 nội dung thi đấu) và 3 môn phối hợp (4 nội dung).

Toàn cảnh phiên làm việc Ban Thể thao và Luật Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á ngày 19/11.

Như vậy, chương trình thi đấu của SEA Games 31 chính thức được chốt gồm 40 môn với 520 nội dung, bao gồm: điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, rowing, canoeing/kayak, bóng đá, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, wushu, vật, boxing, kickboxing, đấu kiếm, cầu mây, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, billiards & snooker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, cờ, pencak silat, muay, thể hình, lặn, khiêu vũ thể thao, jujitsu, esport, bowling, triathlon.
Để tổ chức tốt số lượng lớn các môn, BTC đã và đang nỗ lực hết mình trong công tác chuẩn bị; mong muốn hướng đến tổ chức một kỳ SEA Games thành công, hấp dẫn, thể hiện rõ tinh thần fair play. Ngoài ra, chủ nhà Việt Nam khẳng định sẽ tuân thủ các hướng dẫn của tổ chức Y tế thế giới để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham dự SEA Games 31.

Hà Nội sẵn sàng về cơ sở vật chất tổ chức SEA Games 31.

SEA Games lần thứ 31 sẽ diễn vào năm 2021 từ ngày 21/11 – 2/12 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang.
Đối với 4 môn được đưa thêm vào chương trình thi đấu tại SEA Games 31-2021, thành phố Hà Nội sẽ chuẩn bị cơ sở thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế để sẵn sàng tổ chức các môn thi đấu mới vừa chính thức được bổ sung.

X.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *