Thể Thao

Chốt danh sách VĐV điền kinh tham dự SEA Games 31

Ngày 12/3, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã thống nhất danh sách VĐV gửi lên BTC SEA Games 31 sắp tới.

Kỳ SEA Games 31 này, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu nhất toàn đoàn với lực lượng khá hùng hậu. Tất cả các VĐV đều được tuyển chọn một cách kỹ càng thông qua các giải đấu được tổ chức trong năm và mới nhất là cuộc thi tuyển chọn VĐV diễn ra từ ngày 4/3 đến ngày 6/3 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng khá nhiều tại SEA Games 31.

Thành phần đội tuyển không quá nhiều biến động so với kỳ SEA Games diễn ra tại Philippines 3 năm trước. Hầu hết các tên tuổi lớn của làng điền kinh Việt Nam vẫn góp mặt như Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Trần Nhật Hoàng, Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh…Bên cạnh đó, bản danh sách đội tuyển điền kinh quốc gia còn đón chào sự trở lại của nhiều nhân vật cộm cán, điển hình nhu VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo hay Hoàng Nguyên Thanh với nội dung marathon. Tại SEA Games trước, chúng ta không thi đấu nội dung này song năm nay, với lợi thế sân nhà, đội tuyển marathon Việt Nam sẽ góp mặt. Bên cạnh đó chúng ta còn có 200 VĐV phong trào có thành tích tốt chạy đồng hành để tạo sự sôi động của một giải đấu uy tín hàng đầu khu vực.
Tại nội dung Triathon và Duathlon cũng có sự trở lại của những cái tên khá quen thuộc của điền kinh Việt Nam như Phạm Tiến Sản hay Hà Văn Nhật. Đây đều là những VĐV tay ngang khi chuyển từ nội dung điền kinh sang 2 môn phối hợp. Bên cạnh sự trở lại của nhiều tên tuổi thì việc vắng mặt của một số VĐV do phong độ đi xuống là điều dễ hiểu tại bản danh sách lần này.

Bùi Thị Thu Thảo – vận động viên nhảy xa của Đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Qua các cuộc kiểm tra và mới nhất là cuộc thi tuyển nhằm đánh giá một cách chính xác phong độ của các tuyển thủ, Liên đoàn Điền kinh và BHL đã chốt lại danh sách cuối cùng gồm 66 VĐV tranh tài tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sắp tới. Đây đều là những VĐV ưu tú nhất đại diện cho điền kinh nước nhà tham dự giải đấu khu vực.
Nhiệm vụ đặt ra cho điền kinh tại SEA Games 31 là rất lớn khi chúng ta quyết tâm giành vị trí nhất toàn đoàn trong điều kiện các VĐV đối thủ đang ngày một lớn mạnh. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia nhập tịch cho VĐV là trở ngại khá lớn cho mục tiêu giành ngôi đầu của chúng ta trong thời điểm này.
Tuy đối diện những khó khăn, nhưng với sự nỗ lực không ngừng và lợi thế sân nhà, chắc chắn tất cả các thành viên BHL cũng như VĐV đều quyết tâm để mang vinh quang về cho đất nước.

Thành Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *