Văn hóa

Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018 ”

Lễ phát động Cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018” đã được Báo Hànộimới tổ chức sáng 19/5/2018.

    Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại Lễ phát động – Ảnh: HNM

Cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh” được tổ chức lần đầu tiên rất thành công vào năm 2017 . Năm nay Báo Hànộimới tiếp tục phối hợp với Sở VHTT Hà Nội tổ chức Cuộc thi nhằm tuyên truyền, thúc đẩy việc đưa hai quy tắc ứng xử quan trọng của thành phố Hà Nội là: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”; “Quy tắc ứng xử ở nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” vào cuộc sống. Việc thực hiện, triển khai hai quy tắc ứng xử là một trong những nội dung quan trọng nằm trong Chương trình 04-Ctr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020.

PGĐ Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại Lễ phát động

Cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018” dành cho công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Ảnh dự thi được chụp trên địa bàn Hà Nội, phản ánh những hành vi đẹp và chưa đẹp trong việc thực hiện các quy định trong hai bộ quy tắc: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội”; “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội”; việc gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống về văn hóa của người Hà Nội như nếp sống gia đình, các phong tục, tập quán của người Hà Nội, đời sống văn hóa mới ở các khu dân cư, thôn, xóm, những đặc trưng thanh lịch, văn minh, văn hóa ứng xử tốt đẹp của dân tộc, của Thăng Long – Hà Nội gắn với xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng mô hình văn hóa cơ sở; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào “Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”, “Nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”, “Nếp sống văn minh nơi công sở”, “Nếp sống văn hóa, văn minh thương mại”, “Văn hóa du lịch”; văn hóa giao thông…

Theo thể lệ thì tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng). Trong đó gồm:2 Giải Nhất: (1 giải cho ảnh đơn và 1 giải cho bộ ảnh), mỗi giải gồm 1 điện thoại Samsung Galaxy S9 (trị giá 20.000.000 đồng) và 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng); 2 Giải Nhì mỗi giải gồm 1 điện thoại Samsung Galaxy S9 (trị giá 20.000.000 đồng); 3 Giải Bamỗi giải 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); 10 Giải Khuyến khích mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 19/5/2018 đến hết ngày 1/10/2018 (tính theo thời gian hiển thị trên hộp thư điện tử hoặc theo dấu bưu điện với các tác giả gửi tác phẩm dự thi theo đường bưu điện). Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2018 nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018).

Cắt băng phát động Cuộc thi

Tham dự Lễ phát động Cuộc thi, bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho rằng: Cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018” không chỉ là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn là hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hai quy tắc ứng xử bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với các tầng lớp nhân dân. Với nhiều điểm mới, cuộc thi sẽ góp phần tuyên truyền, tạo sự chuyển biến, mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong thực thi pháp luật; phát triển văn hóa, con người Hà Nội trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng của Thủ đô Hà Nội cũng như cả nước.

Lan Hương

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *