Thế thao thành tích cao

Chung kết Cúp Quốc gia 2020: Sân Hàng Đẫy – Hà Nội được đón 3.000 khán giả

Trận chung kết Cúp QG 2020 giữa Hà Nội và Viettel diễn ra trên sân Hàng Đẫy – Hà Nội diễn ra lúc18 giờ ngày 20/9, sẽ được đón số lượng khán giả tối đa 3.000 đến sân.

Ngày 17/9, Hà Nội FC đã có công văn xin phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban điều hành giải và đặc biệt là xin phép UBND TP.Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, cho sân Hàng Đẫy được tổ chức trận chung kết Cúp QG 2020 với hình thức có khán giả.

Sân Hàng Đẫy được đón tối đa 3.000 khán giả trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 – Ảnh: VPF.

Sau quá trình xem xét, chính quyền thành phố Hà Nội phê duyệt cho phép 3.000 khán giả vào sân theo dõi trận đấu này. Theo đó, VPF và BTC địa phương phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang y tế, đo thân nhiệt.
Trước đó, để đảm bảo an ninh cho trận chung kết Cup Quốc gia 2020 trên sân Hang Đẫy – Hà Nội, ngoài việc đảm bào công tác phòng, chống Covid-19, ban tổ chức trận đấu cũng đã có phương án kiểm soát tốt các khán đài, để không xảy ra nạn pháo sáng, pháo thăng thiên.

Hà Nội quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp quốc gia – Ảnh: VPF.

Như vậy, trận đấu giữa Hà Nội vs Viettel là trận thứ hai được đón khán giả đến sân sau dịch Covid-19 ở đấu trường Cúp QG. Trước đó, chỉ có sân Bà Rịa được đón 5.000 khán giả ở trận tứ kết giữa Bà Rịa Vũng Tàu và CLB TP. HCM.
Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Viettel được xem là trận derby thủ đô Hà Nội. Cả hai đều đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và có những kết quả ấn tượng ở các vòng trước đó. Hà Nội sẽ nỗ lực để bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp Quốc gia còn đội khách Viettel hướng đến danh hiệu đầu tiên từ ngày bước chân lên giải chuyên nghiệp.

Minh Anh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *