Văn hóa cơ sở

Chung khảo Hội thi “Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện” quận Đống Đa năm 2017

      Ngày 20/6/2017, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận, UBND quận Đống Đa đã tổ chức hội thi “Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện” quận Đống Đa năm 2017. Đến dự hội thi có các đồng: Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và […]

      Ngày 20/6/2017, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận, UBND quận Đống Đa đã tổ chức hội thi “Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện” quận Đống Đa năm 2017.

Đến dự hội thi có các đồng: Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đại diện lãnh đạo phòng Nếp sống văn hóa Sở VHTT Hà Nội; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận; …cùng 21 thí sinh là tổ trưởng tổ dân phố văn hóa tiêu biểu, đại diện cho 21 phường.

Tham gia hội thi, mỗi thí sinh sẽ tham gia 4 phần thi gồm: Phần 1 tự giới thiệu, trong đó nói về bản thân và tổ dân phố của mình. Phần 2 thi trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi hiểu biết về các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hiểu biết về công tác xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”…Phần 3 thi tiểu phẩm, mỗi đơn vị dàn dựng một tiểu phẩm và nhân vật chính là Tổ trưởng dân phố nhằm thể hiện sự năng động, khả năng ứng xử, tuyên truyền trong thực tiễn công tác. Phần 4 là thi năng khiếu, mỗi thí sinh tự lựa chọn, chuẩn bị thể hiện sở trường của mình trong các lĩnh vực như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Các thí sinh đã thể hiện phần thi của mình dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động,.Đặc biệt, ở phần thi Năng khiếu, nhiều thí sinh cao tuổi đã thể hiện tài năng bằng các tiết mục kịch, hát đơn ca, song ca, dân ca, kể chuyện … khiến không khí hội thi hết sức sôi nổi và hào hứng.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh phường Ô Chợ Dừa, 02 giải Nhì cho phường  Nam Đồng và Láng Thượng; 03 giải Ba cho phường  Văn Miếu, Ngã Tư Sở, Trung Liệt, các phường còn lại được nhận giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thí sinh có năng khiếu xuất sắc nhất, giải thí sinh có tiểu phẩm hay nhất và giải thí sinh trả lời kiến thức xuất sắc nhất.

Theo ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, trưởng ban tổ chức hội thi thì Hội thi tỏ trưởng dân phố thân thiện năm 2017 của Đống Đa có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định và nâng cao vai trò, vị trí của tổ trưởng tổ dân phố trong quá trình thực hiện nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp để các tổ trưởng tổ dân phố giao lưu, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống để góp phần nâng cao năng lực điều hành của tổ trưởng.

 Phần thi Tiểu phẩm của thí sinh phường Phương Liên – Thí sinh trẻ tuổi nhất Hội thi

Phần thi tiểu phẩm của thí sinh phường Ô Chợ Dừa, giải Nhất cuộc thi  và giải Năng khiếu xuất sắc nhất

BTC trao giải cho các Thí sinh

Tin và ảnh: Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *