Văn hoá đời sống

Chuỗi hoạt động “Ai nhớ Tố Như” kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du

“Ai nhớ Tố Như”, chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du do MaiHaBooks tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 29/10/2020 đến 31/10/2020) tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Trong dịp này, MaiHaBooks sẽ tái bản một số ấn phẩm đặc sắc về Truyện Kiều ra đời trong khoảng nửa đầu thế kỷ XX.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra trưng bày bộ sưu tập các ấn phẩm về truyện Kiều và Nguyễn Du qua các thời kỳ. Trong đó, không gian “Kiều trong thời đại Nguyễn Du” tái hiện thư phòng của nhà Nho tài hoa thời cuối Lê đầu Nguyễn, các ấn phẩm về Nguyễn Du, thư pháp thơ Nguyễn Du và Truyện Kiều, tranh dân gian họa Kiều.

Cũng ở nội dung trưng bày này, BTC còn tái hiện không gian “Ấn phẩm Kiều giai đoạn 1900-1945” mang đến cảm quan của buổi giao thời giữa hai nền văn hóa Đông – Tây đầu thế kỷ XX. Sau 100 năm ra đời, Truyện Kiều của Nguyễn Du bừng dậy trong một hình thức thể hiện mới: Truyện Kiều bằng chữ Quốc ngữ. Truyện Kiều trở thành một tuyệt phẩm ngôn ngữ Việt, được dịch sang tiếng Pháp và thế giới biết đến. Các ấn phẩm Truyện Kiều được bày trí rất đa dạng: từ nguyên bản Truyện Kiều, bình chú Truyện Kiều, lẩy Kiều, tập Kiều… Các tranh họa Kiều của các họa sĩ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương nổi tiểng khiến không gian cổ điển, tinh tế và ấn tượng.

Đồng thời, BTC còn tái hiện không gian “Ấn phẩm Kiều giai đoạn 1946-1954” khá đặc biệt với các ấn phẩm và họa phẩm Truyện Kiều ra đời trong thời kỳ kháng chiến Pháp. Dù trong chiến tranh ác liệt, người Việt Nam vẫn giữ tình yêu thương trọn vẹn cùng niềm tự hào về những câu Kiều thấm hồn dân tộc. Không gian “Ấn phẩm Kiều giai đoạn 1954-1975” sẽ gây ấn tượng với các ấn phẩm và họa phẩm Kiều của các học giả, họa sĩ miền Nam và miền Bắc. Suốt 20 năm đất nước chia cắt, Truyện Kiều và Nguyễn Du vẫn luôn là sợi dây nối kết người Việt vào tình yêu tiếng Việt, hòa vào một thể thống nhất của tâm hồn, số phận và tâm tình dân tộc. Không gian “Kiều trong cuộc sống hôm nay” sẽ trưng bày các ấn phẩm Kiều cùng những công trình khảo cứu về Nguyễn Du. Đặc biệt, không gian trở nên sống động với các bức thư họa Kiều của họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn và thư pháp gia Châu Hải Đường.

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du còn có tọa đàm khoa học “Kiều trong cuộc sống hôm nay” với sự góp mặt của các vị khách mời như: PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn, họa sĩ Lê Thiết Cương, TS. Mai Anh Tuấn, thư pháp gia Thiền Phong. Thời gian: 8h30 – 11h ngày 29/10/2020.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động còn có chương trình nghệ thuật “Kiều” diễn ra vào 14h30 – 16h00 ngày 31/10. Đến với sự kiện, du khách sẽ được thưởng lãm tiếng đàn tranh điêu luyện hòa vào những điệu lẩy Kiều cổ điển, đồng thời sẽ cùng tao ngộ với Nguyễn Du trong cuộc bình Kiều và thơ Nguyễn Du của nhà thơ Vương Trọng, dịch giả Châu Hải Đường, họa sĩ Ngọc Dân…

Nhân dịp này, MaiHaBooks sẽ tái bản một số ấn phẩm đặc sắc về Truyện Kiều ra đời trong khoảng nửa đầu thế kỷ XX – thời kỳ bừng dậy của những áng thơ văn về Kiều. Đó là Kim Vân Kiều tái bản theo bản in năm 1951, ấn phẩm được xem là mỹ thuật và công phu nhất thế kỷ trước sẽ thỏa mãn các độc giả yêu thích sự thể hiện mỹ thuật về Truyện Kiều; Lãm Thúy Tập ngâm ngợi lời thơ mỹ lệ của Kiều để lẩy lên những ý tình sâu lắng của người, của đời, của cảnh; và Tập văn họa Kỷ niệm Nguyễn Du lại ngân lên những áng văn tinh tế, hào hoa mà chân thực, trữ tình, chất chứa bao suy ngẫm rất nhân sinh về Truyện Kiều, về cuộc đời, nhân tình thế thái quanh nàng Kiều…

Mai Hà

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *