Thể thao quần chúng

Chương Mỹ – phát triển phong trào thể dục thể thao

Nhiều môn thể thao phát triển dẫn tới việc nhiều các CLB thể thao được thành lập nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện, tạo sân chơi bổ ích cho đông đảo người dân.

Trong những năm gần đây, phong trào thể dục – thể thao trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã có những bước chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia, từ đó không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn
Nhiều môn thể thao phát triển dẫn tới việc nhiều các CLB thể thao được thành lập nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện, tạo sân chơi bổ ích cho đông đảo người dân. Toàn huyện có hàng chục CLB thể thao hoạt động thường xuyên, trong đó tập trung nhiều ở các môn như: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền thể hình, võ..

Thi kéo co trong Hội thao CNVCLĐ huyện Chương Mỹ năm 2018
Nhờ sự phong phú ở các môn thể thao, các câu lạc bộ thể thao nên người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ có thể thoải mái lựa chọn môn thể thao, một sân chơi phù hợp với bản thân để tập luyện nâng cao sức khỏe. Từ đó góp phần làm tăng số lượng người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và đẩy mạnh phong trào thể thao trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.
Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào thể dục thể thao luôn có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tạo điều kiện kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa như: xây dựng sân vận động trung tâm xã, thị trấn, sân thể thao thôn, khu dân cư, xây dựng nhà thi đấu, nhà đa năng, bể bơi… qua đó đã thu hút được mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
Sự phát triển trong phong trào TDTT huyện còn thể hiện rõ nét hơn qua việc tổ chức thành công Đại hội TDTT và hàng loạt các giải thi đấu.Tiêu biểu như: Hội thao CNVCLĐ huyện Chương Mỹ năm 2018 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể chất trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn. Hội thao đã thu hút 67 Công đoàn với trên 300 vận động viên đến từ các cơ quan, doanh nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia; Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện đã tổ chức giải bóng chuyền các Câu lạc bộ huyện Chương Mỹ, Giải bóng đá huyện Chương Mỹ năm 2018
Bên cạnh tổ chức các giải thi đấu TDTT, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mở hai lớp dạy bơi miễn phí cho 300 học sinh trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên, Trung học cơ sở Tiên Phương, Trung học cơ sở Lam Điền và Trung học cơ sở Đại Yên. Tại khóa học này, các em sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ thuật một trong 3 kiểu bơi đó là: bơi ếch, bơi ngửa và bơi tự do và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước.

Tổ chức dạy bơi cho thiếu nhi dịp hè
Để phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, thời gian tới huyện tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng; ưu tiên đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất nhằm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Khuyến khích các nguồn lực từ nhân dân, các cơ sở ngoài công lập, các thành phần kinh tế tham gia, đóng góp đầu tư phát triển các loại hình hoạt động và xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Quách Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *