Tin ngành

Chương trình nghệ thuật phục vụ IPU 132 : Hồn quê Việt

​Chương trình nghệ thuật “Hồn quê Việt” do Nhà hát Múa rối Trung ương thực hiện diễn ra tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội từ 19h đến 21h ngày 27/3/2015​

 
Nghệ thuật rối nước độc đáo của Việt Nam – Ảnh minh họa

Theo kế hoạch của BTC IPU 132, Hồn  quê Việt là chương trình nghệ thuật sẽ phục vụ sự kiện Chủ tịch Quốc hội chiêu đãi Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành IPU và khách mời tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào tối 27/3/2015. Chương trình do đạo diễn kiêm tác giả Vương Duy Biên dàn dựng với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Múa rối Trung ương. 

 

Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Trung ương đang tập luyện cho chương trình Hồn quê Việt – Ảnh: Vanhoaonline


Hồn quê Việt sẽ giới thiệu tới quan khách quốc tế sự độc đáo của nghệ thuật rối nước Việt Nam từ hình thức tạo hình con rối đến kỹ thuật biểu diễn rối nước đầy sáng tạo của những người diễn viên trong việc điều khiển con rối qua nhiều tiết mục rối nước đặc sắc. Đặc biệt, điểm nhấn trong chương trình Hồn quê Việt sẽ là tiết mục rối nước kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Qua đó góp phần tôn vinh sự độc đáo và tôn vinh được sự đặc sắc của nghệ thuật rối nước Việt Nam nói riêng và bản sắc văn hóa đậm đà của nghệ thuật truyền thống dân tộc Việt Nam nói chung.
Huyền Chi/maskonline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *