Nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào

Đây là chương trình do Sở VHTT Hà Nội chỉ đạo, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện và sẽ là điểm nhấn đáng nhớ tại Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, được tổ chức vào sáng 18/7/2022 tại Hà Nội.

Việt Nam và Lào là hai quốc gia có mối quan hệ ngoại giao đoàn kết, hữu nghị đặc biệt sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Việt – Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Có thể trên thế giới hiếm có mối quan hệ ngoại giao nào lại có được mối quan hệ hữu nghị như hai quốc gia Việt Nam và Lào, đặc biệt là sự thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai quốc gia là vô cùng cao đẹp, đúng như lời của Hoàng thân, Chủ tịch Souphanouvong đã từng nói: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Năm 2022, đánh dấu kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, từ ngày 18/7/2022, tại cả hai quốc gia Việt Nam và Lào sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa.chào mừng như: Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào và tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam… Và điểm nhấn đáng nhớ trong chuỗi các hoạt động này là Lễ kỷ niệm sự kiện ý nghĩa này sẽ được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào được dàn dựng với 9 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi tình hữu nghị, gắn bó của hai quốc gia Việt Nam – Lào, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long.

Chương trình được mở đầu với tác phẩm: Múa sen (Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến; Biên đạo: Hải Hà) do Tập thể múa của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn. Tiếp đó là các ca khúc: Hà Nội trái tim hồng (Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn) được thể hiện bởi ca sĩ Khánh Linh và tập thể múa; Tình Việt Lào (Sáng tác: Hồ Sĩ Thới) do hai ca sĩ Bảo Trâm, Đức Thọ thể hiện cùng sự minh họa của tập thể múa; Nhớ Viêng Chăn (Nhạc Lào) do NSƯT Minh Thu và tập thể múa Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn; Sải chạy Lào Việt (Nhạc Lào) do hai ca sĩ Hồng Dung và Trọng Hùng biểu diễn cùng tốp múa.

Điểm nhấn sôi động trong chương trình là liên khúc: Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp – Hoa đẹp Chăm Pa (Sáng tác: Trần Tiến – Dân ca Lào) được biểu diễn bởi tốp ca: Khánh Linh – Bảo Trâm – Đông Hùng – Đức Thọ – Hồng Dung và tập thể múa. Tiếp theo là hai ca khúc: Soong Pen Pi May (Nhạc Lào) do NSƯT Khánh Hoà và tập thể múa biểu diễn; Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn (Sáng tác: Hoàng Hà) được thể hiện bởi nam ca sĩ Đông Hùng và tập thể múa.

Kết thúc chương trình là ca khúc: Hà Nội – Viêng Chăn (Nhạc Lào, Việt) được biểu diễn bởi tập thể nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long.

Chương trình nghệ thuật chào mừng do Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện sẽ được biểu diễn mở màn tại Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoai giao (1962 – 2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022) được tổ chức vào sáng 18/7/2022 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Lan Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *