Thể thao thế giới

CLB Hà Nội vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019

Cầm hòa Altyn Asyr trên đất Turkmenistan 2-2 ở trận bán kết lượt về, CLB Hà Nội đã đã lọt vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Đến Turkmenistan với lợi thế thắng 3-2 trong trận bán kết lượt đi, trong trận tái đấu với Altyn Asyr tối 27/8, dù chỉ cần 1 trận hoà là đi tiếp nhưng CLB Hà Nội chơi tấn công ngay từ đầu. Ngay phút thứ 15 của trận đấu, Văn Quyết đã giúp nhà ĐKVĐ V-League bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Tận dụng rất tốt sự lúng túng trong hàng phòng ngự đội khách tiền đạo đội trưởng Văn Quyết đã dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Hà Nội.

Hà Nội FC đã lập kỳ tích, ghi tên mình vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Có bàn thắng sớm, CLB Hà Nội chủ động chơi chậm chắc đồng thời chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Những cơ hội liên tục được tạo ra nhưng Hùng Dũng và Pape Omar của Hà Nội đều không tận dụng thành công. Ngược lại, sau bàn thua Altyn Asyr vùng lên tấn công tổng lực khiến các cầu thủ CLB Hà Nội mắc sai lầm. Phút 45, hậu vệ Văn Dũng phạm lỗi ngớ ngẩn khi kéo áo thô thiển cầu thủ đội khách trong vùng cấm và trọng tài không ngần ngại cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Geldiyev dễ dàng hạ thủ môn Văn Công để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC bất ngờ dâng lên “đánh phủ đầu” chơi sòng phẳng với Altyn Asyr và Văn Quyết một lần nữa tỏa sáng. Phút 51, từ đường chuyền của Văn Đại, Văn Quyết đã đánh đầu đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng này giúp Hà Nội FC cân bằng bàn thắng trên sân khách, qua đó chiếm lợi thế cực lớn.
Nhận bàn thua choáng váng, trong thế không còn gì để mất, Altyn Asyr dồn lên tấn công với các đường pha lên bóng đa dạng khắp mặt sân để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, phải đến phút 81, đội chủ nhà mới tìm được bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền. Trong nỗ lực hỗ trợ phòng ngự, Moses Oloya mắc sai lầm đẩy sau Titov trong vòng cấm địa Hà Nội FC. Trên chấm 11m, Geldiyev lạnh lùng lập cú đúp, gỡ hòa 2-2 cho Altyn Asyr.
Sau khi có bàn gỡ hòa, 10 phút cuối cùng của trận đấu trở nên kịch tính, khi chỉ 1 bàn thắng nữa là đội chủ nhà có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ. CLB Hà Nội chơi phòng ngự thành công và giữ được kết quả cuối cùng đến hết trận. Với trận hòa này (chung cuộc thắng 5-4), Hà Nội FC đã tạo ra lịch sử khi lọt vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.
Đối thủ của CLB Hà Nội sẽ là đội thắng trong trận bán kết lượt về còn lại giữa Abahani Dhaka (Bangladesh) và CLB 25/4 diễn ra vào chiều 28/8. Nếu thắng tiếp một trong hai đối thủ của cặp đấu này, Hà Nội FC sẽ ghi danh vào trận chung kết toàn giải AFC Cup 2019.

Ngọc Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *