Thế thao thành tích cao

Cờ vua Việt Nam thắng lớn ở giải trẻ Đông Á 2017

Các kỳ thủ trẻ VN thi đấu ấn tượng khi giành được đến 20 HCV ở giải trẻ Đông Á 2017

Tại giải trẻ Đông Á vừa kết thúc tại Mông Cổ, các kỳ thủ trẻ VN thi đấu ấn tượng khi giành được đến 20 HCV ở 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc đoạt cả 3 HCV cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp tại giải lần này và là kù thủ VN chơi toàn diện nhất. Trước đó, Phạm Trần Gia Phúc từng là người xuất sắc đoạt HCV cờ nhanh trẻ thế giới (lứa tuổi U8) tại Belarus hồi đầu tháng 6 vừa qua.
6 kỳ thủ khác lập công ở nội dung cờ tiêu chuẩn là Nguyễn Nghĩa Gia Bình vô địch (U6 nam), Bùi Huy Phước (U10 nam), Trần Đặng Minh Quang (U12 nam), Vũ Bùi Thị Thanh Vân (U12 nữ), Bạch Ngọc Thùy Dương (U14 nữ), Trần Thị Diễm Quỳnh (U16 nữ). Những niềm hy vọng như Nguyễn Anh Khôi (U16), Trần Minh Thắng (U18) chỉ về hạng 3 ở cờ tiêu chuẩn nhưng kịp có HCV ở cờ nhanh, cờ chớp.
Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Á năm 2017 được tổ chức từ ngày 17 đến 26/6/2017 tại Ulaanbaatar, Mongolia với sự tham dự của 584 kỳ thủ từ 12 quốc gia.
Giải gồm các nhóm tuổi U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18 nam, nữ; Giải có tổ chức thêm các nhóm lão tướng +50, +65 và bảng mở rộng. Các kỳ thủ sẽ tham gia thi đấu ở 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng.
Giải có tính hạng riêng cho các nước Đông Nam Á tham dự giải này gồm Malaysia, Singapore và Việt Nam (tham gia với 86 kỳ thủ thi đấu đủ các nhóm tuổi).

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *