Nghệ thuật

Công diễn “Vang bóng một thời” phục vụ khán giả Thủ đô

Vở kịch “Vang bóng một thời” – tác phẩm được dàn dựng dựa trên tập truyện ngắn nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Tuân sẽ được sân khấu Lệ Ngọc chính thức công diễn phục vụ khán giả Thủ đô bắt đầu từ 30/3/2022.

Đây là vở kịch được đạo diễn NSƯT Bùi Như Lai dàn dựng. Kịch bản “Vang bóng một thời” được nhà nhà văn Nguyễn Hiếu viết dựa theo tập truyến ngắn nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Tuân, trong đó cốt lõi là ba truyện ngắn: “Chữ người tử tù”, “Chém treo ngành”, “Những chiếc ấm đất”.

Vở diễn xoay quanh câu chuyện về hai nhân vật chính là Huấn Cao và Quản ngục. Huấn Cao nổi tiếng với tài viết chữ đẹp nhưng rồi trở thành tử tù vì chống lại triều đình. Vốn là tên cai ngục độc ác nhưng Quản ngục lại là người yêu thích cái đẹp. Vì vậy Quản ngục bằng mọi cách để có được chữ của Huấn Cao, kể cả ra lệnh tra tấn. Nhưng dù chịu đòn roi, đau đớn, người tử tù Huấn Cao vẫn kiên định không cho chữ bởi với ông chữ chỉ dành cho người xứng đáng có thiện lương cao quý.

Những phẩm chất cao đẹp trong con người của Huấn Cao, đặc biệt là bản tính kiên cường, không hối hận về con đường đã chọn, thà chết vinh còn hơn sống nhục của Huấn Cao đã dần cảm hóa Quản ngục, khiến Quản ngục quyết tâm thay đổi nhân tâm… Đáng nhớ nhất là cảnh gặp gỡ trong ngục tối giữa tử tù và Quản ngục trước khi Huấn Cao bị chém đầu và cũng trong chốn ngục tối đó, người tử tù đã đồng ý cho chữ… Đây là cảnh diễn xúc động và đầy tính nhân văn của cái đẹp và thiện lương…

Và rồi cũng chính sự thăng hoa của cái đẹp và bản tính thiện lương lại một lần nữa cảm hóa thêm một con người nữa, đó là đao phủ Bát Lê. Vốn nổi danh là một đao phủ máu lạnh nhưng Bát Lê đã không thể xuống tay với tử tù Huấn Cao để rồi cuối cùng lại lựa chọn kề đao vào cổ mình…

Sân khấu Lệ Ngọc từng được biết đến qua nhiều vở diễn thành công được dàn dựng từ các tác phẩm văn học Việt Nam như: “Tấm Cám”, “Thị Nở-Chí Phèo”, “Dế Mèn”… Và giờ đây là “Vang bóng một thời” – thêm một tác phẩm lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nổi tiếng được Sân khấu Lệ Ngọc hoàn thành và ra mắt.

Được biết, trước khi công diễn chính thức tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ 30/3 đến 2/4/2022, “Vang bóng một thời” của Sân khấu Lệ Ngọc đã có 2 đêm diễn cháy vé tại TP Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 3/2022. Hy vọng trong những đêm diễn tới đây, “Vang bóng một thời” sẽ tiếp tục chinh phục được đông đảo khán giả yêu sân khấu Thủ đô.

Hà Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *