Nghệ thuật

Công diễn vở kịch tâm lý xã hội “Nhà Ôsin”

“Nhà Ôsin” – Một trong hai vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 sẽ được công diễn phục vụ khán giả Thủ đô Hà Nội vào tối ngày 10/6/2018 tới tại Rạp Tuổi trẻ 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Nhà Ôsin là kịch bản của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết năm 2008 và được dàn dựng bởi đạo diễn NSND Lê Khanh. Cùng với Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Nhà Ôsin là vở diễn được đánh giá cao tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trung tuần tháng 4 vừa qua.

Nhà Ôsin kể về cuộc sống không êm ả của một gia đình giàu có ở thành thị mà chủ nhà là một Đại tá về hưu cùng với một đội ngũ đông đảo “osin” xung quanh. Và qua góc nhìn của nhân vật Thủy Trần, một vị khách không được chào đón ở ngôi nhà này mà lần lượt những bí mật của cuộc đời các nhân vật trong vở diễn như: Bà Tơ, Phú điên, Oanh lớn, Oanh bé, Meeluza… dần dần được hé lộ…

Bản thân Thủy Trần với tính cách nhạt nhẽo, vô vị, cô cay đắng nhận ra bi kịch của cuộc đời mình không biết sẽ đi về đâu khi không nghề nghiệp, không tiền và cả không bạn bè. Đó là bà Tơ vì những sai lầm trong quá khứ mà trót sinh con khi còn trẻ nên đành phải bỏ con… Và rồi nhiều năm sau khi gặp lại, “Phú điên” – cậu con trai bị bà bỏ rơi trước cổng quán bia năm nào giờ đã là tỷ phú “ra đường không sợ ai hết” và trớ trêu là con trai không muốn nhận một người mẹ là osin như bà. Vì vậy mà bà phải đi làm osin cho chính gia đình con trai mình để mong có cơ hội gần gũi con… Hay một cô Oanh nhớn đầy âm mưu và thủ đoạn để từng bước chiếm bằng được ngôi nhà của bố chồng, nơi cô đã từng là ôsin…

Và ngay cả bi kịch của cuộc đời ông đại tá chủ nhà, người luôn tự coi mình là “biểu tượng” của ngôi nhà phút cuối cũng được phơi bày, là khi ông trắng tay thì Mêluza, người ôsin thân thiết nhất cũng không muốn theo ông…

Nhà Ôsin của nữ đạo diễn NSND Lê Khanh được đánh giá là một vở diễn có nhiều “cái mới”: sân khấu được bố trí với những khối trụ cao như những mặt gương phản chiếu ánh sáng tạo nên không gian đa chiều cho diễn xuất của diễn viên và cho cảm thụ của khán giả. Sự tiết chế đầy ẩn ý trong thiết kế ánh sáng của NSƯT Phạm Việt Thanh cũng là một điểm nhấn cho vở diễn. Bên cạnh đó, NSND Lê Khanh đã mạnh dạn đưa những vũ đạo hình thể hiện đại kết hợp với âm nhạc của Hiphop, nghệ thuật đường phố nhằm chuyển tải nhịp sống trong vở diễn trở nên gần gũi hơn với đời thường. Đáng nói hơn, vở kịch Nhà Ôsin được trình diễn với âm thanh thực của diễn viên, không sử dụng các thiết bị hỗ trợ tiếng nói, đây cũng là một yếu tố góp phần rút ngắn khoảng cách giữa khán giả và chuyện kịch trên sân khấu. Đến với đêm diễn, người xem sẽ thực sự hòa mình vào vở kịch để lắng nghe và cảm nhận được từng diễn biến tinh tế nhất của vở diễn…

Nhà Ôsin là một trong hai vở diễn Nhà hát Tuổi trẻ lựa chọn tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 tại TP Hồ Chí Minh tháng 4 vừa qua. Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ, diễn viên: Nguyệt Hằng, Thùy Dung, Tuấn Anh, Tú Oanh, Thanh Lê, Thùy Dung…Đặc biệt, với vai diễn Phú điên và Oanh bé, hai nghệ sĩ Tuấn Anh và Thanh Lê đã giành HCV; Tú Oanh vai bà Tơ, Quỳnh Dương vai ông Đại tá đã giành HCB của Liên hoan.

Và tối 10/6 tới đây, vở kịch tâm lý xã hội Nhà Ôsin sẽ được Nhà hát Tuổi trẻ công diễn tại rạp Tuổi trẻ 11 Ngô Thì Nhậm,  Hà Nội, hy vọng tác phẩm sẽ đông đảo khán giả Thủ đô yêu thích, đón nhận.

Lan Hương

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *