Di sản – Bảo tồn

Công nhận Chuông đình Nhật Tảo là bảo vật quốc gia, 257 đạo sắc phong là tài liệu lưu trữ quý hiếm

Ngày 26-6, quận Bắc Từ Liêm tổ chức đón nhận quyết định công nhận Chuông đình Nhật Tảo là bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ và 257 đạo sắc phong ở 22 cơ sở thờ tự là tài liệu lưu trữ quý, hiếm của UBND thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao quyết định công nhận quả chuông đình Nhật Tảo là bảo vật quốc gia. Ảnh: HNP

Tại buổi lễ, quận Bắc Từ Liêm vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận quả chuông đình Nhật Tảo có từ thời Ngô (năm 948, thế kỷ X) là Bảo vật quốc gia, đón nhận Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội công nhận 257 đạo sắc phong của 22 cơ sở thờ tự trong quận là tài liệu lưu trữ quý hiếm.

Quả chuông Nhật Tảo có niên đại từ thế kỷ X, hiện lưu giữ tại đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Đây là cổ vật độc bản, được xem là quả chuông duy nhất ở thế kỷ X cho đến nay, được phát hiện ở Việt Nam. Chuông có hình dáng độc đáo, khác biệt so với hệ thống chuông chùa ở Việt Nam có từ xưa tới nay. Họa tiết trang trí trên thân chuông thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc và nghệ thuật đúc đồng thời bấy giờ. Quả chuông hàm chứa những giá trị lịch sử, văn hóa rất tiêu biểu, đã được giới thiệu trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa, lịch sử ở nước ta.

Ngày 15/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-TTg  công nhận bảo vật quốc gia đối với 27 hiện vật và nhóm hiện vật trên toàn quốc, trong đó có quả chuông tại đình Nhật Tảo. Theo bản minh văn được khắc trên thân chuông đã giúp tái hiện lại một phần đời sống văn hóa, xã hội và chính trị của Việt Nam dưới thời Tiền Ngô (Ngô Quyền).

Về việc công nhận tài liệu lưu trữ quý hiếm, UBND Quận Bắc Từ Liêm đã triển khai Kế hoạch sưu tầm tài liệu quý, hiếm trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020; đăng ký với Chi cục Văn thư lưu trữ Thành phố khảo sát 324 đạo sắc phong. Kết quả, đã có 257 đạo sắc phong được thẩm định đủ điều kiện, tiêu chuẩn là tài liệu lưu trữ quý hiếm, trong đó có 45 Đạo sắc phong tại Đình Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm đã được UBND Thành phố công nhận năm 2018; 212 Đạo sắc phong được UBND Thành phố công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, việc chuông Nhật Tảo, một cổ vật vô giá, thấm đẫm giá trị thẩm mỹ, dấu ấn văn hóa Thăng Long – Hà Nội được công nhận Bảo vật quốc gia là niềm tự hào to lớn của quận Bắc Từ Liêm; đề nghị Quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo các phòng chuyên môn, các phường, các cơ sở thờ tự nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt việc quản lý, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia, tài liệu lưu trữ quý hiếm. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Chính phủ, UBND TP về thực hiện sưu tầm hiện vật, tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn quận. Xây dựng phương án hiệu quả nhằm bảo vệ an toàn và gìn giữ lâu dài các hiện vật, tài liệu lưu trữ quý hiếm, phục vụ cho muôn đời sau.

P.V

 

 

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *