Thế thao thành tích cao

Công Vinh sẽ giải nghệ sau AFF Cup 2016

Chia sẻ với báo chí nước ngoài, đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh cho biết sẽ từ giã đội tuyển Việt Nam sau AFF Suzuki Cup 2016 và sẽ giải nghệ hoàn toàn vào năm 2017.

Là chân sút nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam và đang là đội trưởng của ĐT Việt Nam, Công Vinh nhận được sự quan tâm rất nhiều từ báo chí nước ngoài. Trả lời phỏng vấn với các hãng tin nước ngoài, Công Vinh tiết lộ: “Năm nay là lần cuối cùng tôi khoác áo đội tuyển quốc gia bởi vào năm sau, tôi sẽ giải nghệ. Đúng, năm sau tôi sẽ giải nghệ. Tôi không muốn thi đấu nữa. Đây là kỳ AFF Cup cuối cùng của tôi.

Bạn biết đấy, tôi rất yêu bóng đá, yêu rất nhiều. Tôi nghĩ sau khi giải nghệ, tôi sẽ rất nhớ bóng đá. Hiện tại, tôi muốn thi đấu, muốn mạnh mẽ hơn, muốn tập luyện, muốn chạy hàng ngày với tất cả khả năng có thể bởi tôi yêu những trận đấu và rất yêu bóng đá”.

CV
Ở tuổi 31, Công Vinh (phải) vẫn thi đấu đầy mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển quốc gia

Trả lời về quãng thời gian của mình trong màu áo ĐTQG Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ được chơi cho đội tuyển quốc gia là mong muốn của bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng đôi khi mọi thứ cũng không dễ dàng. Có người nghĩ tôi chơi hay nhưng cũng không ít người nó rằng tôi không phải là một cầu thủ giỏi. Song tôi không bận tâm nhiều về điều ấy. Bởi bây giờ tôi vẫn ở đây, là đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Tôi cùng chiến đấu với huấn luyện viên trưởng, cùng những đồng đội còn rất trẻ mới lần đầu lên tuyển”.

Tiền đạo Công Vinh hiện vẫn đang là cái tên nổi bật nhất trong thành phần ĐTVN hiện tại. 10 năm gần đây, tiền đạo sinh năm 1985 là cái tên “hot” nhất làng bóng đá nội, trụ cột trên hàng công của đội tuyển. Còn nếu tính từ khi bước ra sân chơi chuyên nghiệp năm 2004, anh đã là tên tuổi sáng giá từ đấy đến nay. Anh như một huyền thoại vẫn còn đang thi đấu và xứng đáng như “ngọn núi” thử thách các cầu thủ đàn em vượt qua.

Công Vinh hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục không dễ để các đàn em có thể thực hiện, hoặc cần nỗ lực cực lớn mới mong hi vọng. Tiền đạo 31 tuổi hiện đang có thành tích 74 lần khoác áo đội tuyển, vượt qua kỷ lục của tiền vệ Minh Phương (73). Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1985 còn là chủ nhân của ba danh hiệu Quả bóng Vàng, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của ĐT Việt Nam với 45 pha lập công. Tại giải quốc nội, Công Vinh cũng ghi được 112 bàn tại V-League.

Những khoảnh phi thường trong sự nghiệp của Công Vinh với bóng đá Việt Nam là bàn thắng giúp Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang ở AFF Cup 2008 dưới thời HVL Calisto, pha lập công cầm hòa Iraq ở Mỹ Đình,  cú sút vào lưới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ở Asian Cup 2007.

Công Vinh lên tuyển Việt Nam năm 2004, gắn bó với đội tuyển trong 12 năm liên tục và với quyết định giải nghệ của Công Vinh sẽ có tổn thất không nhỏ với bóng đá Việt Nam.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *