Tin tức - Sự kiện

Cụm thi đua số 7 tổ chức giao lưu “Những bông hoa trong vườn Bác”

Mỗi câu chuyện của các điển hình đều thể hiện được trách nhiệm của mỗi cá nhân, đang phấn đấu hết mình để cống hiến cho cộng đồng và xã hội, xây dựng văn hóa công sở, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ.

Nhân 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 27-8, Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) phối hợp với cụm thi đua số 7, gồm 7 đơn vị: Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo,  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Những bông hoa trong vườn Bác”.

Chương trình nhằm tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu trong Cụm thi đua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm được nhiều việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ phong trào thi đua yêu nước, các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 7 Thành phố Hà Nội đã phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, những tấm gương có thành tích xuất sắc,tạo sức lan tỏa của những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong công tác của từng ngành.

Những việc làm tiêu biểu của các điển hình tiên tiến đều gắn liền với đời sống xã hội của Thủ đô, từ xây dựng chính sách đến trực tiếp chăm lo đời sống cho người dân về y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa – thể thao, du lịch, cho đến thực hiện chính sách xã hội, chăm sóc cho những hoàn cảnh khó khăn, những số phận éo le trong cuộc sống. Rất nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đã được phát hiện trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ nhân văn đó.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến

Tại buổi giao lưu, 7 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đại diện cho hàng trăm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã có buổi giao lưu với những câu chuyện đan xen nhiều cung bậc cảm xúc ở nhiều góc độ, thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn trong cuộc sống;  tấm gương hết mình trong công việc, hỗ trợ  phát triển nguồn nhân lực Thủ đô; doanh nhân với nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó; nỗ lực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nêu cao trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Các cá nhân tiêu biểu được khen thưởng

Mỗi câu chuyện của các điển hình đều thể hiện được trách nhiệm của mỗi cá nhân, đang phấn đấu hết mình để cống hiến cho cộng đồng và xã hội, xây dựng văn hóa công sở, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ. Mỗi người trong số họ là những bông hoa đẹp trong một Vườn hoa Người tốt, việc tốt lớn, rộng khắp của đội ngũ những người cán bộ công chức và nhân dân thủ đô Hà Nội, như những bông hoa trong Vườn Bác, tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới của Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Thanh Mai- Lệ Quyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *