Thế thao thành tích cao

Cử tạ Việt Nam giành 6 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên Cúp thế giới 2019

Trong ngày thi đấu đầu tiên, tại Cúp cử tạ thế giới 2019 đang diễn ra tại Trung Quốc, các đô cử Việt Nam đã giành được 12 tấm huy chương

Cúp Cử tạ thế giới 2019 đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020 đang diễn ra tại Phúc Châu, Trung Quốc từ ngày 22 đến 27/2. Tham dự giải đấu này, đội tuyển cử tạ Việt Nam có 6 vận động viên, tranh tài ở 4 hạng cân.
Ở hạng cân 55 kg nam, đoàn Việt Nam có 2 đô cử góp mặt là Lại Gia Thành và Lê Nguyễn Quốc Bảo. Trong ngày thi đấu đầu tiên, Gia Thành, đương kim Á quân giải vô địch thế giới đã không gặp quá nhiều khó khăn để xuất sắc mang về cho đoàn Việt Nam 3 tấm HCV với thành tích cử giật 116 kg, cử đẩy 145 kg và tổng cử 261 kg. Trong khi đó, đô cử sinh năm 2000 Quốc Bảo lại thi đấu không thành công khi thực hiện hỏng cả 3 lần cử đẩy ở mức tạ 122 kg.

Lại Gia Thành mang về cho cử tạ Việt Nam 3 HCV tại Cúp thế giới 2019.

Sau tin vui của Gia Thành, Vương Thị Huyền cũng lập cú hat-trick huy chương. Đô cử từng tham dự Olympic Rio 2016 đem về 2 tấm HCV và 1 HCB ở hạng cân 45 kg nữ cho đoàn cử tạ Việt Nam. Vương Thị Huyền về nhất ở phần thi cử đẩy (98 kg) và tổng cử (170 kg), tuy nhiên đáng tiếc cho Huyền khi cô để tuột tấm HCV ở nội dung cử giật. Mặc dù cùng đạt mức cử 72 kg, người đồng đội của cô là Khổng Mỹ Phượng đã có được ngôi vị số 1. Đô cử trẻ sinh năm 1999 của Việt Nam cũng giành thêm 2 HCB ở nội dung cử đẩy và tổng cử.
Cũng trong ngày thi đấu khai mạc, Thạch Kim Tuấn bước vào tranh tài ở hạng cân 61 kg nam. Đô cử 25 tuổi giành HCB với tổng cử 295 kg và 2 HCĐ cử giật (135 kg), cử đẩy (160 kg). Thành tích này của Tuấn và các đồng đội được xem là khá tốt vì thời gian chuẩn bị cho giải rơi vào dịp Tết nguyên đán.
Hôm nay 24/2, đô cử cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là Hoàng Thị Duyên sẽ bước vào thi đấu ở hạng cân 59 kg nữ. Đây là nữ lực sĩ từng gây bất ngờ tại giải vô địch thế giới 2018 khi có được tấm HCB nội dung cử giật với thành tích 103 kg.
Với thể thức mới từ Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF), thay đổi từ suất đồng đội sang cá nhân cùng với các hạng cân mới, các đô cử phải nỗ lực hết sức để có thể giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.
Theo đó, 8 đô cử dẫn đầu mỗi hạng cân theo bảng xếp hạng thế giới đến từ các quốc gia khác nhau sẽ góp mặt tại Thế vận hội vào năm 2020. Ngày 30/4/2020, IWF sẽ chốt danh sách các vận động viên tham dự Olympic Tokyo.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *