Sự kiện

Cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đúng 7h sáng 22/5, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức bắt đầu.

Cuộc bầu cử trên cả nước đã kết thúc tốt đẹp
Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổng số 69.265.810 cử tri cả nước sẽ đi bầu cử để lựa chọn ra 500 đại biểu Quốc hội, 3.918 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 24.993 đại biểu HĐND cấp huyện; 294.055 đại biểu HĐND cấp xã của nhiệm kỳ 2016-2021.

Các vận động viên tại trung tâm HLTT Quốc gia 1 Hà Nội, Xuân Phương, Từ Liêm (Hà Nội bỏ phiếu. Ảnh: TTVXN
Các vận động viên tại trung tâm HLTT Quốc gia 1 Hà Nội, Xuân Phương, Từ Liêm (Hà Nội bỏ phiếu. Ảnh: TTVXN

Để chuẩn bị cho bầu cử, trên phạm vi cả nước đã thành lập 63 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; 712 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 11.162 Ủy ban bầu cử cấp xã; 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 91.476 Tổ bầu cử.
Tại 184 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ lựa chọn bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 870 người ứng cử. Trong đó, 197 người ứng cử ở Trung ương, 662 người ứng cử ở địa phương và 11 người tự ứng cử.
Tại 1.096 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 3.918 đại biểu HĐND cấp tỉnh; tại 6.721 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 24.993 đại biểu HĐND cấp huyện; tại 79.888 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 294.055 đại biểu HĐND cấp xã.
Cũng theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử trên cả nước đã kết thúc tốt đẹp. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu vào khoảng gần 67 triệu/69 triệu cử tri, đạt tỉ lệ 98,79%.
Báo cáo nhanh của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia lúc 22h ngày 22/5 cho biết, đến 19h hầu hết các tỉnh, thành phố đã kết thúc cuộc bầu cử và tiến hành mở hòm phiếu kiểm phiếu.
Theo báo cáo của 52/63 tỉnh, thành phố, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu vào khoảng 66.830.360 cử tri, đạt 98,79%. Có 47/63 tỉnh, thành phố có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt từ 99% trở lên. Trong đó có 2 tỉnh đạt cao nhất (99,99%) là Thừa Thiên-Huế và Yên Bái.

Cử tri phương Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cử tri phương Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một số tỉnh, thành phố có tỉ lệ cử tri bỏ phiếu đạt cao, gồm: Hòa Bình đạt 99,98%; Lạng Sơn 99,91%; Đắk Lắk 99,90%; Tây Ninh 99,89%; Bắc Kạn 99,88%; Ninh Thuận và Phú Yên 99,8%; Tiền Giang 99,76%; Tuyên Quang 99,74%; Long An và Sóc Trăng 99,69%; Khánh Hòa 99,67%; Quảng Ninh 99,66%; Cao Bằng và Đắk Nông 99,65%; Thái Nguyên 99,60%; Phú Thọ 99,57%; Thanh Hóa 99,52%; Quảng Trị 99,5%…
Tỉnh có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là Nam Định đạt 93,45%.
Theo đánh giá chung, đây là cuộc bầu cử dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Cử tri đã thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình để bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương được bảo đảm.
Hà Nội hoàn thành xuất sắc với kết quả hơn 98% cử tri đi bầu
Tại Hà Nội, hơn 5 triệu cử tri ở 4.873 khu vực bầu cử sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại điểm bầu cử ở số 58 Nguyễn Du (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong 3 cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu. Tổng Bí thư cũng là ứng viên đại biểu Quốc hội của TP. Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp - Ảnh: PLVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp – Ảnh: PLVN

Chia sẻ sau khi thực hiện quyền công dân của mình, Tổng Bí thư mong muốn các cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm của công dân, đi bầu cử một cách đông đủ, chọn người xứng đáng, hết lòng vì nước, vì dân; tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Tối 22/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã họp phiên ngay sau kết thúc công tác bỏ phiếu theo quy định của Luật. Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nội vụ, đến 19 giờ ngày 22/5, thành phố Hà Nội có 98,6% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 7 khu vực bỏ phiếu kéo dài sau 19 giờ gồm Hoài Đức, Sơn Tây, Thanh Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Đông Anh. Công tác an ninh chính trị, trật tự ATXH được bảo đảm, không có vấn đề phức tạp xảy ra; những điểm có phức tạp diễn ra trước đó lại có tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn những địa bàn khác.
Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương có nhiều khu vực bỏ phiếu nhất trong cả nước; số lượng ứng cử viên cũng đông. Nhưng đến nay, 4 yêu cầu đúng luật, dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân đã hoàn thành xuất sắc với kết quả hơn 98% cử tri đi bầu. Kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, sự phối hợp nhịp nhàng của Ủy ban MTTQ thành phố, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận cao trong nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

T.N (Tổng hợp)

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *