Thư viện

Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” – Thành phố Hà Nội lần thứ nhất thu hút hơn 20.500 bài dự thi

Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” – Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2021 đã đi đến ngày cuối cùng. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, cuộc thi đã nhận được 20.194 bài viết và 388 video clip tham gia của các em học sinh trên địa bàn toàn Thành phố.

Cuộc thi được phát động từ ngày 18/4/2021 và nhận được 20.582 bài dự thi.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc – Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2021 được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động từ ngày 18/4/2021 và kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15/7/2021.
Đây là năm đầu tiên Thành phố tổ chức Vòng sơ khảo của Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc. Hoạt động do Thư viện Hà Nội trực tiếp triển khai và phát động.
Với việc tổ chức Cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn, các em học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội sẽ phát huy niềm đam mê đọc sách, chia sẻ những cuốn sách hay, phương pháp đọc sách hiệu quả, khuyến khích mọi người đọc sách để truyền cảm hứng và lan toả tình yêu đọc sách, văn hoá đọc trong cộng đồng. Đây cũng là một hoạt động thiết thực được lan toả rộng khắp trên địa bàn Thành phố, là hoạt động văn hoá thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời hoạt động được tổ chức cũng nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô.
“Đại sứ văn hóa đọc” là cuộc thi lớn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc. Thí sinh dự thi bằng bài viết, video clip chia sẻ về cuốn sách mình yêu thích, hoặc sáng tác một câu chuyện, bài thơ khích lệ mọi người đọc sách, hoặc viết tiếp lời cho câu chuyện, cuốn sách đã đọc, đồng thời chia sẻ ý tưởng khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn. Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm 2019 và sau hai năm triển khai, Cuộc thi đã thu hút được đông đảo sự tham gia của các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Tiêu biểu như năm 2020, đã có hơn 1 triệu học sinh, sinh viên của hơn 5000 trường phổ thông và đại học tham gia.
Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2021 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi động từ tháng 2, đến nay đã có 58 tỉnh, thành phố, gần 30 trường đại học, học viện và một số bộ, ngành hưởng ứng với hàng trăm nghìn bài dự thi. Theo Ban Tổ chức, mỗi năm, các bài thi lại được đầu tư công phu hơn về cả nội dung và hình thức, với những đề xuất phát triển văn hóa đọc sáng tạo, khả thi. Nhiều thí sinh thể hiện bài thi bằng các ngôn ngữ khác nhau, có tranh vẽ, trang trí sinh động, cầu kỳ.
Tại Hà Nội, Cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc” bắt đầu bước vào giai đoạn chấm sơ khảo. Qua việc tổ chức Cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn sẽ khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng. Từ đó khuyến khích thúc đẩy phong trào đạo sách trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Thiên Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *