Vui chơi - Giải trí

Đa dạng các hoạt động Ngày hội Thanh niên với Văn hóa truyền thống tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Với chủ đề “Màu xanh tôi yêu”, nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn diễn ra tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trong suốt tháng 3 năm nay, trong đó có những chương trình, sự kiện hướng tới Tháng Thanh niên.

Các hoạt động có sự tham gia của gần 100 đồng bào của 13 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer) ở 11 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Sóc Trăng).

Chương trình “Tháng Ba Tây Nguyên” sẽ mang đến cho du khách những ca khúc, điệu múa ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Tây Nguyên.

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), tại Làng sẽ diễn ra chương trình dân ca, dân vũ “Tháng Ba Tây Nguyên” với những ca khúc, điệu múa về mùa xuân dân tộc, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Tây Nguyên. Bên cạnh đó là hoạt động giới thiệu người phụ nữ qua trang phục, nghề thủ công truyền thống và nếp sinh hoạt trong gia đình các cộng đồng dân tộc tại “Ngôi nhà chung”.

Phụ nữ H’Mông (Hà Giang) bên khung cửi

Từ ngày 10-31/3/2022, tại không gian các Làng sẽ diễn ra các hoạt động tái hiện cuộc sống hàng ngày, thao tác, trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát, chế biến thuốc Nam,…; giới thiệu ẩm thực của các dân tộc như:  thưởng thức cà phê, ca cao của dân tộc Ê Đê, bánh tét của dân tộc Khmer, tìm hiểu về các loại bánh tình yêu A quát của dân tộc Tà Ôi,…

Vào các dịp cuối tuần, du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống như: Đánh yến, ném còn, kéo co, đi cà kheo; thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu mang âm sắc của mùa xuân như: Múa xòe, hát ví, hát dân ca, hát then, diễn tấu cồng chiêng,…

Phụ nữ dân tộc Thái với điệu múa truyền thống

Điểm nhấn của chương trình tháng 3 là “Ngày hội thanh niên với văn hóa truyền thống” diễn ra vào ngày 26-27/3/2022. Chương trình với các tiết mục: Tái hiện lễ hội sum họp cộng đồng của dân tộc Mnông tỉnh Đắk Nông; Giới thiệu, trình diễn cồng chiêng của các bạn trẻ Tây Nguyên tại “Ngôi nhà chung”; Giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức thi nấu ăn các món dân tộc, thi đánh chiêng, trò chơi dân gian truyền thống; Giới thiệu không gian sách về “Biển đảo quê hương”; Giao lưu ca nhạc thanh niên với tình yêu biển đảo quê hương tại “Ngôi nhà chung”.

Ngoài ra, tại Làng còn có Chương trình du lịch xanh, an toàn để du khách trải nghiệm trong không gian Khu các làng dân tộc.

Các chương trình tại Làng được diễn ra với quy mô phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội.

V.H

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *