Tin trong nước

Đặc sắc các hoạt động chào năm mới 2018 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hoạt động điểm nhấn “Chợ phiên vùng cao đầu năm mới sẽ giới thiệu không gian văn hóa chợ vùng cao đón chào năm mới đậm sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng

Chuỗi các hoạt động đặc sắc chào năm mới 2018 với chủ đề “Món ngon vùng miền” diễn ra từ ngày 01/12/2017 đến 01/01/2018 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
Gần 160 đồng bào của 13 dân tộc (Tày, Nùng, La Chí, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) đến từ 11 địa phương trong cả nước sẽ giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.


Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
(Ảnh:Internet)

Trong đó, hoạt động điểm nhấn mang tên “Chợ phiên vùng cao đầu năm mới sẽ giới thiệu không gian văn hóa chợ vùng cao đón chào năm mới đậm sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng; các sản vật đặc trưng địa phương như thổ cẩm, rượu, măng…; các nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm nhạc cụ, nấu rượu…; ẩm thực dân tộc như thắng cố, mèn mén, xôi nếp bảy màu, rượu ngô người Mông; các hoạt động dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian của của đồng bào các dân tộc; trưng bày, giới thiệu các bức ảnh về cảnh sắc, cuộc sống và con người vùng cao với chủ đề “Sắc màu vùng cao”.

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thu hút nhiều khách tham quan
(Ảnh: Internet)

Tại đây sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như: Chương trình “Rạng rỡ quê hương” của Nhà hát Tuồng Việt Nam; Chương trình biểu diễn Rối cạn “Chào năm mới” của Nhà hát Múa rối Việt Nam; Chương trình nghệ thuật Xiếc đặc sắc “Xiếc – Chào năm mới” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Bên cạnh đó là các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, chương trình du lịch Homestay, trải nghiệm… giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Minh Trang (T/hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *