Thể thao quần chúng

‘Đặc sản’ Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Ngày 17-2, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 đã khép lại tại hồ Tây sau hai ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí lễ hội tưng bừng đầu Xuân Kỷ Hợi.

Sau hai ngày diễn ra, trưa ngày 17/2, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 đã khép lại trong không khí tưng bừng, sôi nổi của những ngày đầu Xuân mới.

Lễ hội với không khí vui nhộn, trên bến, dưới thuyền.

Nếu như ở ngày thi đấu đầu tiên hấp dẫn bởi những màn tranh tài quyết liệt từ những cổ động viên (VĐV) của các đội thuyền 12 nam, nữ chuyên nghiệp thì ở ngày thi đấu thứ hai, bầu không khí Lễ hội được khuấy động sôi nổi của nhóm quận, huyện và nhóm phong trào thuyền hỗn hợp 12 nam, nữ.

Nam Ứng Hòa, nữ Chương Mỹ vô đích nhóm thuyền khối quận, huyện.

Tại Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm nay, nhóm phong trào quận, huyện thu hút 9 đội nam, 6 đội nữ đến từ Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Oai, Thanh Trì, Ứng Hòa thi đấu ở nội dung thuyền 12 nam và thuyền 12 nữ. Đến tham gia Lễ hội, cùng những “tay chèo”, nhóm quận, huyện còn có cả “đội quân” CĐV đi theo cổ vũ. Nổi trội, độc đáo sôi động nhất là những CĐV của đoàn Chương Mỹ. “Hôm nay chúng em có hơn 100 người cả nam, nữ, già trẻ đi theo cổ vũ cho đội nhà, ‘đồ nghề’ chúng em mang theo là kèn Vuvuzela, cờ, loa di động…”. Trả lời câu hỏi của phóng viên vừa xong, CĐV này đã hô vang Chương Mỹ sẽ vô địch, Chương Mỹ sẽ vô địch… và ùa đi để nhanh chóng hòa vào nhóm của mình.

CĐV Chương Mỹ khuấy động lễ hội.

Với những gì diễn ra tại hồ Tây trong ngày thi đấu thứ hai, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019 đã thực sự trở thành ngày hội của các cổ động viên nhóm quận, huyện. Dù trời mưa, gió lạnh nhưng vẫn không ngăn được dòng người tụ hội về đứng chật kín bờ hồ Tây xem và cổ vũ cho các đội thuyền. Bầu không khí Lễ hội càng sôi động hơn khi có sự cổ vũ của nhóm CĐV đội thuyền đến từ Chương Mỹ, Ba Vì… Trong tiếng trống giục giã, mỗi khi có đội nhà thi đấu, họ lại chạy dọc đường đua, hò reo cùng tiếng kêu đặc trưng của kèn Vuvuzela cổ vũ cho đội nhà.

CĐV Chương Mỹ nhảy múa ăn mừng đội nhà vô địch.

Và bầu không khí lại càng trở nên sôi động hơn khi đội tuyển thuyền 12 nữ Chương Mỹ vô địch nội dung nữ. Vượt qua các đội đua đến từ các quận, huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Hoàng Mai đội thuyền Chương Mỹ đã cán đích đầu tiên với thời gian 3’41”19. Chiến thắng đã mang về cho các tay chèo Chương Mỹ cờ, HCV cùng 20 triệu đồng. Trong niềm vui chiến thắng của đội nhà, các CĐV Chương Mỹ đã cùng nhau nhảy múa ăn mừng náo nhiệt trong tiếng nhạc, tiếng kèn vuvuzela, tiếng hô vang “Chương Mỹ vô địch, Chương Mỹ vô địch, Chương Mỹ vô địch…”,
Ước tính trong hai ngày diễn ra, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 có gần 20.000 lượt người đã đến xem, cổ vũ các cuộc tranh tài và tham gia các hoạt động của lễ hội, điều này cho thấy, lễ hội lần này đã thực sự tạo ra bầu không khí tưng bừng của Thủ đô trong những đầu Xuân Kỷ Hợi. Lễ hội đã cho thấy cảnh quan trên bến, dưới thuyền.

Các tay chèo đội tuyển nữ Ba Vì vừa hoàn thành xong cuộc thi.

Trên bến, Lễ hội đan xen các chương trình biểu diễn văn hóa – nghệ thuật – thể thao phục vụ cho người dân và du khách, như những màn biểu diễn đặc sắc của các đội tuyển thể dục dụng cụ, thể dục aerobic, wushu, karate, những tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Hội Võ thuật Hà Nội…

Chương trình biểu diễn văn hóa – nghệ thuật – thể thao đan xen Lễ hội.

Với mong muốn khôi phục và gìn giữ các môn thể thao truyền thống của dân tộc, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng phần nào đã giới thiệu được những nét đẹp tinh hoa của Thủ đô qua các cuộc đua bơi chải, qua hoạt động văn hóa – thể thao. Việc quảng bá càng hiệu quả hơn khi lễ hội năm nay có sự góp mặt của 4 đội quốc tế Singapore, Malaysia, Lào, Hong Kong (Trung Quốc); 4 đội Đại sứ quán là Thụy Điển, Anh, Hoa Kỳ, Đan Mạch cùng các đội thuộc các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên…


Hẹn gặp lại ở kỳ tiếp theo, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng năm sau sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật của tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hứa hẹn sẽ lại tưng bừng, ấn tượng và đặc sắc hơn.

Minh Tuấn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *