Tin ngành

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VHTTDL Hà Nội nhiệm kỳ 2014- 2017

​Sáng 29/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014-2017. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Phạm Thị Nguyên Hạnh, UV BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Thành phố Hà Nội; đ/c Tô Văn Động, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL; đ/c Phan Anh Tú, Chủ tịch Công đoàn ngành; các đồng chí Bí thư Chi bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị bạn gồm: Sở Xây dựng, GTVT, Ban Giải phóng mặt bằng Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố… cùng 145 đồng chí đại biểu đoàn viên thanh niên đến từ 24 Chi đoàn trực thuộc Sở.

DHCD1.jpg 

Ngay sau phần nghi lễ bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, thông qua Chương trình và quy chế Đại hội, các đại biểu tham dự Đại hội đã được xem phóng sự tổng hợp những hoạt động nổi bật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở VHTTDL Hà Nội trong nhiệm kỳ 2012- 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tiếp theo. Sau báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2012- 2014, Đại hội đã nghe một số tham luận: "Thanh niên Sở VHTTDL với Năm trật tự văn minh đô thị"của Chi đoàn Trung tâm TTTL, "Tác động tích cực từ chương trình gặp mặt giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở với Đoàn Thanh niên cơ quan"của Chi đoàn Văn phòng Sở và "Hoạt động của Tuổi trẻ Sở VHTTDL với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo" của Chi đoàn Ban quản lí Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Đây là những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của Thành phố, đồng thời là những hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL trong nhiệm kỳ qua. Các tham luận cũng đã đề xuất một số kiến nghị để đẩy mạnh các hoạt động của Đoàn TN trong thời gian tới trên cơ sở phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2014- 2017.

DHCD2.jpg 
Ảnh:  Chi đoàn Trung tâm TTTL Hà Nội tham luận tại Đại hội

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2014-2017 gồm 15 đồng chí.
DHCD3.jpg

Ảnh: Đ/c Tô Văn Động, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nộiphát biểu chỉ đạo Đại hội​

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Phạm Thị Nguyên Hạnh, UV BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012- 2014, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động Đoàn. Đồng chí Tô Văn Động, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL bày tỏ sự tin tưởng Đoàn Sở nhiệm kỳ 2014 -2017 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời mong muốn Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL sẽ là một trong những Đoàn cơ sở mẫu mực, tích cực đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như: Đẩy mạnh công tác CCHC, tiếp tục xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh…           

DHCD4.jpg

Ảnh: 06 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2014

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *