Tin tức - Sự kiện

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 chiều 13/10/ 2020, cuối giờ chiều cùng  ngày, Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin kết quả của Đại hội tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội.

Hà Nội họp báo thông tin kết quả Đại hội chiều 13/10/2020

Chủ trì buổi họp báo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong…
Trước khi thông tin về kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Văn Phong cho biết: Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, hướng về miền Trung ruột thịt, sáng 13/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo trích từ Quỹ cứu trợ của thành phố do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội quản lý số tiền 7 tỷ đồng để hỗ trợ 5 tỉnh miền Trung đang bị lũ lụt nặng. Đồng thời, qua hoạt động quyên góp trực tiếp tại phiên bế mạc Đại hội chiều 13/10, các đại biểu đã quyên góp 312,417 triệu đồng nhằm góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi với lũ lụt.

Thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhận định: Đại hội đã được tiến hành trong không khí dân chủ và đã thực hiện các nội dung quan trọng: Đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp giai đoạn 2020 – 2025; thảo luận và biểu quyết về tiêu chuẩn, cơ cấu và ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII và tiến hành bầu cử nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ.

Đạị hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhiều tham luận tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ, được chuẩn bị công phu, làm sáng tỏ những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của Đảng bộ thành phố.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát đến năm 2025 xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin về kết quả Đại hội – Ảnh: HNM

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định: Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thành công rực rỡ. Đại hội đã bầu một lần đủ 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII trên tinh thần dân chủ, khách quan, theo đúng quy định của Trung ương.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu 16 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy; bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục làm Bí thư Thành ủy khóa XVII với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100%.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho biết: Theo quy định, Thành ủy Hà Nội được bầu 3 Phó Bí thư. Nhưng sau đó, Bộ Chính trị đã cho phép hai Đảng bộ lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là hai đảng bộ có số lượng đảng viên đông, có tính chất đặc biệt, được bầu 4 Phó Bí thư và 4 đồng chí Phó Bí thư đều đã trúng cử với số phiếu rất cao. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 12 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là đồng chí Hoàng Trọng Quyết (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI).

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 63 đại biểu. Trong đó có 3 đại biểu đương nhiên, gồm các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI và đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Đại hội đã tiến hành bầu đủ 60 đồng chí là đại biểu chính thức và 5 đồng chí là đại biểu dự khuyết đại diện Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng với cơ cấu thành phần bảo đảm đúng cơ cấu của Trung ương.

Mở đầu phần trả lời các câu hỏi của báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí cả nước đã quan tâm, thông tin tuyên truyền sinh động các sự kiện quan trọng của thành phố, đặc biệt là Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Các nhà báo đã bám sát các hoạt động Đại hội, đưa tin chính xác, kịp thời, phong phú, sinh động đến với đồng bào cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trả lời báo chí tại buổi họp báo

Bí thư Thành ủy chia sẻ: Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”… nên Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được sự quan tâm theo dõi; thành công của Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội mà còn có ý nghĩa đóng góp vào thành công chung hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết: Trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 19/9/ 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội phải được tổ chức thật tốt, thành công thực chất, sau Đại hội tạo ra sự chuyển biến mới trong đời sống xã hội. Thực hiện tinh thần đó, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp. Thông qua các cơ quan báo chí, tinh thần và kết quả Đại hội đã được thông tin đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Phó Bí thư – Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội xoay quanh nhiều nội dung như: Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII sẽ làm gì để sớm đưa nghị quyết Đại hội vào đời sống, hướng giải quyết các vấn đề bức xúc như: ô nhiễm môi trường, rác thải, ùn tắc giao thông…

Về vấn đề tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI là 12%, khóa XVII là 21%; trong đó có 4 đồng chí trúng cử Thường vụ Thành ủy và đây là bước tiến của Đảng bộ Thành phố. Riêng tỷ lệ cán bộ trẻ, trong số trúng cử, số đại biểu có năm sinh 1979 rất nhiều và có 3 cán bộ sinh các năm 1980,1984.

Về điểm mới trong nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ trẻ, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: Thành phố xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng “Mạng lưới sáng kiến Thủ đô” để kết nối toàn bộ tri thức trên kho tàng tri thức ở địa bàn Hà Nội. Hà Nội có kho tàng, nguồn “tài nguyên chất xám rất lớn” và nguồn lực trí thức rất lớn. Trong mạng lưới đó sẽ xuất hiện tài năng, nhân tố trẻ để bồi dưỡng, đào tạo qua thực tiễn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hai hội nghị quan trọng nhằm phát huy những giá trị văn hóa, trở thành yếu tố nội sinh quan trọng để phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới. Trong 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII cũng có Chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020-2025. Điều đó cho thấy, Thành ủy Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc phát triển văn hóa của Thủ đô.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ còn trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, phát triển kinh tế Thủ đô, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên… Bí thư Thành ủy khẳng định: Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân; trong đó tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh tái cơ cấu lao động nông thôn, phát triển kinh tế làng nghề, phát triển các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Đối với đô thị, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị… Đồng thời Bí thư Thảnh ủy cũng nêu rõ: “Quan trọng là Hà Nội phải phát triển đồng đều, người dân phải được thụ hưởng những thành quả phát triển của thành phố”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh trả lời báo chí tại buổi họp báo

Cũng tại buổi họp báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã trao đổi với các phóng viên về phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong thời gian tới. Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết: Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã đưa nội dung này vào văn kiện Đại hội. Mặc dù có nhiều lợi thế về việc phát triển khoa học – công nghệ, nhưng như văn kiện Đại hội đã chỉ ra, khoa học – công nghệ vẫn chưa là động lực phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho rằng: Với sự chỉ đạo của Thành ủy những năm vừa qua, khoa học – công nghệ thành phố đã có bước phát triển tích cực. Trong 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII cũng có Chương trình số 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”. Thành phố phấn đấu trong quý I/2021 sẽ cụ thể hóa các vấn đề này thành chương trình, kế hoạch, đề án để sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *