Sự kiện

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở VHTT Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 9/6, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham gia của 149 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ Sở VHTT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao.


Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Sở VHTT), nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao. Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội định hướng các cấp ủy đảng, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhằm: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; giữ vững vị thế dẫn đầu về thể thao thành tích cao; chủ động hội nhập, giao lưu, tổ chức các sự kiện Văn hóa – Thể thao mang tầm quốc tế; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, nỗ lực phấn đấu vượt qua những thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Sở VHTT trong từng năm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở VHTT Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã làm tốt vai trò chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển ngành Văn hóa – Thể thao giai đoạn 2015-2020, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố giai đoạn 2015-2020. Sở đã tham mưu trình Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xây dựng, hoàn thiện thể chế, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa tăng 30% so với nhiệm kỳ trước. Chỉ số cải cách hành chính của Sở tăng 13 bậc so với nhiệm kỳ trước, từ đứng thứ 21/22, vươn lên đứng thứ 8/22 Sở, ngành thuộc Thành phố.

Đến nay Sở đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTR/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 3 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là: Gia đình Văn hóa, Làng Văn hóa, Tổ dân phố văn hóa.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả nổi bật, đưa Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành Tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại di tích và Tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô; từng bước củng cố, hoàn thiện thị trường các chuỗi sản phẩm phục vụ hoạt động văn hóa. Hà Nội là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật có uy tín mang tầm quốc tế. Hoạt động văn học, nghệ thuật Hà Nội có bước phát triển mới; các loại hình nghệ thuật truyền thống được bảo tồn.

Phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng được phát triển sâu rộng từ cơ sở thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các giới, các lứa tuổi tham gia gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thể thao Hà Nội luôn giữ vững vị thế dẫn đầu toàn quốc, với 10.225 huy chương giành được tại các giải thi đấu toàn quốc và quốc tế; trong đó có nhiều thành tích lần đầu tiên thể thao Hà Nội tại giải thể thao châu lục, thế giới. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đăng cai tổ chức và thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – năm 2018. Thể thao Hà Nội đã góp phần quan trọng vào thành tích của thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, giữ vững vị trí trong tốp 3 các đoàn thể thao mạnh nhất Đông Nam Á; đóng góp 30% vận động viên, 30% tổng số huy chương và số huy chương vàng cho Đội tuyển quốc gia tại các đấu trường quốc tế. Hà Nội – Việt Nam trở thành thành viên thứ 22 Giải đua xe Công thức 1 Thế giới và là địa phương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31…

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đặt mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; giữ vững vị thế dẫn đầu thể thao thành tích cao, chủ động hội nhập, giao lưu, tổ chức các sự kiện văn hóa – thể thao mang tầm quốc tế; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ Sở VHTT Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa và Thể thao từ Thành phố đến cơ sở; Tổ chức đa dạng các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; Bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, phát huy những tiềm năng, giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long – Hà Nội…

Tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô; Tăng cường luyện tập, thi đấu nhằm tuyển chọn lực lượng VĐV trọng điểm tham gia thi đấu tại đấu trường Olympic, ASIAD, SEA Games 31, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX; củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao…

Kết thúc phiên làm việc, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ.

Đông Hoàng

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *